An Giang thả hơn 215.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

15/11/2025 - 12:51

PNO - Từ năm 2022 đến nay, hơn 2,5 triệu con cá giống, tương đương hơn 20 tấn đã được thả ra sông Hậu và sông Tiền để tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 15/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp UBND tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ thả 215.500 con cá giống nhằm tái tạo và bổ sung nguồn lợi thủy sản tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long trên sông Hậu đoạn qua địa phận tỉnh An Giang.

Hơn 215.000 con cá giống được thả xuống sông Hậu để tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng đồng bằng sông Cửu Long - Ảnh Phú Hữu
Hơn 215.000 con cá giống được thả xuống sông Hậu - Ảnh: Phú Hữu

Đây là năm thứ tư liên tiếp 3 tỉnh là An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ phối hợp tổ chức thả cá ra môi trường tự nhiên. Phong trào đã được thực hiện ở nhiều phường, xã thuộc các tỉnh

Từ năm 2022 đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp tổ chức thả tổng cộng 2,5 triệu con cá giống (tương đương 20 tấn) ra sông Hậu và sông Tiền. Trong số đó có nhiều loại thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, có giá trị kinh tế, góp phần phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các thủy vực ĐBSCL như: cá hô, vồ cờ, tra dầu, ét mọi, mè hôi, thát lát, chạch lấu, vồ đém, me, mè... Tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng, trong đó, nguồn xã hội hóa 70%.

Riêng đợt này, 215.500 cá thể thủy sản được thảo gồm cá hô, cá tra dầu, cá cóc, cá mè hôi, cá heo, tôm càng xanh... Hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ từ hơn 20 tổ chức, cá nhân đóng góp, với số tiền gần 390 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Hùng - Phó cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư - cho biết, việc thả bổ sung cá giống là hoạt động thường niên, nhằm bổ sung một số giống, loài thủy sản bản địa, đặc biệt là các loài, giống quý hiếm có giá trị khoa học và kinh tế đang bị suy giảm. Từ đó, góp phần tái tạo và phục hồi nguồn lợi, đa dạng hóa các giống, loài thủy sản trong các vùng nước tự nhiên thuộc lưu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là việc không khai thác thủy sản bằng thuốc nổ, xung điện, hoặc hóa chất độc hại hủy diệt nguồn lợi thủy sản.

Ông Trần Thanh Hiệp - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang - cho biết, hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản liên tỉnh này luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo UBND các tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, tăng ni, Phật tử và người dân. Những đóng góp này đã mang lại lợi ích to lớn, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học ở ĐBSCL, đặc biệt là góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ và giúp tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI