Ấn Độ và Pakistan cùng tuyên bố chiến thắng

12/05/2025 - 06:29

PNO - Lễ kỷ niệm chiến thắng được tổ chức ở cả 2 nước, trong khi người dân Kashmir cầu xin các giải pháp lâu dài cho vùng lãnh thổ tranh chấp.

Người dân Pakistan giơ cao quốc kỳ ủng hộ quân đội - Ảnh: EPA
Người dân Pakistan giơ cao quốc kỳ ủng hộ quân đội - Ảnh: EPA

Mới đây, Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chiến thắng, sau khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố vào cuối tuần, đưa 2 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này thoát khỏi bờ vực chiến tranh.

Sau nhiều ngày xung đột leo thang lên đến đỉnh điểm, khi cả 2 bên đều phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ quân sự lớn của nhau, lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan đã được Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào tối 10/5.

Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, người dân lo ngại rằng nó sẽ sụp đổ khi tiếng súng lại nổ ra dọc theo biên giới tranh chấp ở Kashmir. Tên lửa cùng máy bay không người lái một lần nữa được phóng vào vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý.

Tuy nhiên, đến sáng 11/5, mọi thứ đã yên tĩnh ở cả 2 bên biên giới, khiến nhiều người hy vọng rằng nền hòa bình mong manh sẽ được duy trì. Mỗi bên đều cáo buộc bên kia gây ra các vụ vi phạm và Pakistan cho biết họ vẫn "cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn một cách trung thực".

Quân đội Ấn Độ cho biết trong một cuộc họp báo rằng họ đã truyền tải một thông điệp, thông qua "đường dây nóng" với Pakistan, nếu có bất kỳ hành động khiêu khích xuyên biên giới nào nữa, "chúng tôi sẽ kiên quyết và đáp trả bằng hành động quyết liệt".

Trong ngày 11/5, cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố lệnh ngừng bắn là một chiến thắng. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ - Rajnath Singh - cho biết, tiếng gầm rú của lực lượng Ấn Độ đã lan đến Rawalpindi - trụ sở của quân đội Pakistan.

Ông cho biết cuộc tấn công quân sự mang tên Chiến dịch Sindoor "không chỉ là một hành động quân sự, mà còn là biểu tượng cho ý chí chính trị, xã hội và chiến lược của Ấn Độ".

Ở Pakistan, các cuộc diễu hành được tổ chức gần biên giới. Viết trên tờ Dawn của Pakistan, nhà phê bình Baqir Sajjad gọi lệnh ngừng bắn là một "chiến thắng được tính toán" của Pakistan.

Các bữa tiệc và cuộc mít tinh được tổ chức trên khắp cả nước để kỷ niệm ngày này, đặc biệt là ở Kashmir do Pakistan kiểm soát, nơi từng chứng kiến nhiều tuần lễ pháo kích xuyên biên giới dữ dội.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI