Nguồn cơn của việc Ấn Độ tấn công vào Pakistan

07/05/2025 - 10:16

PNO - Ấn Độ bắn tên lửa vào lãnh thổ Pakistan vào sáng sớm ngày 7/5, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, giữa một đợt leo thang căng thẳng lớn giữa 2 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Xe cứu thương tập trung bên ngoài khu vực cấp cứu bệnh viện Victoria khi những nạn nhân bị thương sau cuộc tấn công được đưa đến thành phố Bahawalpur, tỉnh Punjab - Ảnh: Shahid Saeed Mirza/AFP/Getty Images
Xe cứu thương tập trung bên ngoài khu vực cấp cứu bệnh viện Victoria khi những nạn nhân bị thương sau cuộc tấn công được đưa đến thành phố Bahawalpur, tỉnh Punjab - Ảnh: Shahid Saeed Mirza/AFP/Getty Images

Chính phủ Ấn Độ đã tiến hành "các cuộc tấn công chính xác vào các trại khủng bố" tại 9 địa điểm ở Kashmir do Pakistan quản lý, vài ngày sau khi đổ lỗi cho Islamabad về một cuộc tấn công chết người ở phía Ấn Độ của khu vực tranh chấp.

Trong một video được đăng trên X sau các cuộc tấn công, quân đội Ấn Độ cho biết "công lý đã được thực thi", trong khi New Delhi nói thêm rằng các hành động của họ "có trọng tâm, có tính toán và không mang tính leo thang".

Pakistan báo cáo có 8 thường dân - bao gồm 1 trẻ em - thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng nước này Khawaja Muhammad Asif nói với hãng thông tấn AFP: "Cuộc trả đũa đã bắt đầu. Chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề".

Ông cáo buộc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiến hành các cuộc tấn công để "củng cố" sự ủng hộ trong nước của mình.

Trước đó, quân đội Pakistan cho biết 3 địa điểm ở Kashmir do Pakistan quản lý đã bị tấn công cùng với 2 địa điểm - Bahawalpur và Muridke - ở tỉnh đông dân nhất của đất nước là Punjab.

Các phóng viên AFP ở Kashmir do Pakistan quản lý và Punjab đã nghe thấy một số tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, Ấn Độ cáo buộc Pakistan bắn pháo qua Đường kiểm soát (LoC), biên giới 2 nước trên thực tế ở Kashmir.

Ấn Độ được cho là sẽ đáp trả bằng quân sự đối với vụ tấn công vào ngày 22/4 nhằm vào khách du lịch ở Kashmir do những tay súng mà họ cho là từ nhóm Lakshar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan - một tổ chức khủng bố được Liên hiệp quốc liệt vào danh sách đen.

Vụ tấn công đã khiến 26 người thiệt mạng, chủ yếu là nam giới, tại điểm nóng du lịch Pahalgam. Không có nhóm nào nhận trách nhiệm.

New Delhi đổ lỗi cho Islamabad hậu thuẫn vụ tấn công, gây ra một loạt các mối đe dọa gay gắt và các biện pháp trả đũa ngoại giao.

Pakistan bác bỏ các cáo buộc và 2 bên đã đấu súng vào ban đêm kể từ ngày 24/4 dọc theo LoC. Pakistan cũng cho biết họ đã tiến hành 2 cuộc thử tên lửa.

Cây cối và mái nhà bị hư hại trong khu vực Wuyan ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý - Ảnh: Faisal Khan/Anadolu
Cây cối và mái nhà bị hư hại trong khu vực Wuyan ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý - Ảnh: Faisal Khan/Anadolu

Lực lượng an ninh tuần tra trên đường phố gần khu vực Wuyan ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý vào ngày 6/5 -Ảnh: Faisal Khan/Anadolu
Lực lượng an ninh tuần tra trên đường phố gần khu vực Wuyan ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý vào ngày 6/5 -Ảnh: Faisal Khan/Anadolu

Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Ấn Độ ngày 7/5 là một sự gia tăng nguy hiểm của căng thẳng giữa 2 nước láng giềng Nam Á (đã nhiều lần xung đột kể từ khi giành được độc lập từ Anh vào năm 1947).

Trong nhiều ngày, cộng đồng quốc tế đã gây áp lực buộc Pakistan và Ấn Độ phải lùi lại khỏi bờ vực chiến tranh.

"Thế giới không thể để xảy ra xung đột quân sự giữa Ấn Độ và Pakistan" - người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres - ông Stephane Dujarric - cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng ông Guterres kêu gọi "kiềm chế tối đa".

Khi được hỏi về các cuộc không kích, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Washington rằng đó là "một điều đáng xấu hổ" và ông hy vọng cuộc giao tranh "sẽ kết thúc rất nhanh chóng".

Quân đội Ấn Độ cho biết họ đã "thể hiện sự kiềm chế đáng kể trong việc lựa chọn mục tiêu và phương pháp thực hiện", đồng thời nói thêm rằng "không có cơ sở quân sự nào của Pakistan bị nhắm mục tiêu".

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gọi cuộc tấn công của Ấn Độ là "vô cớ" và "hèn nhát", cho biết "hành động xâm lược tàn bạo này sẽ không thể không bị trừng phạt".

Những kẻ chống đối ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã tiến hành nhiều cuộc bạo loạn kể từ năm 1989, tìm kiếm độc lập hoặc sáp nhập với Pakistan.

Ấn Độ thường xuyên đổ lỗi cho nước láng giềng Pakistan vì đã hậu thuẫn cho các nhóm vũ trang chống lại lực lượng của mình ở Kashmir - một cáo buộc mà Islamabad phủ nhận.

Ấn Độ cũng đã lên kế hoạch tổ chức một số cuộc tập trận phòng thủ dân sự vào ngày 7/5, trong khi các trường học ở bang Punjab của Pakistan phải đóng cửa.

Các cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố rằng nguồn nước chảy qua biên giới Ấn Độ sẽ bị chặn lại.

Pakistan đã cảnh báo rằng việc can thiệp vào các con sông chảy từ Ấn Độ vào lãnh thổ của mình sẽ là một "hành động chiến tranh".

Biểu tình ở Hyderabad, Ấn Độ sau khi Ấn Độ phóng tên lửa tấn công Pakistan - Ảnh: Nadeem Khawer/EPA
Biểu tình ở Hyderabad, Ấn Độ sau khi Ấn Độ phóng tên lửa tấn công Pakistan - Ảnh: Nadeem Khawer/EPA

Ông Modi không đề cập cụ thể đến Islamabad, nhưng bài phát biểu của ông được đưa ra sau khi New Delhi đình chỉ một phần trách nhiệm của mình trong Hiệp ước về việc sử dụng nguồn nước của hệ thống sông Ấn giữa 2 quốc gia đã có từ 65 năm trước. Hiệp ước này quản lý nguồn nước quan trọng đối với Pakistan để tiêu dùng và nông nghiệp.

“Nước của Ấn Độ từng chảy ra bên ngoài, giờ đây nó sẽ chảy về Ấn Độ” - ông Modi phát biểu từ New Delhi.

Linh La (theo AFP, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI