Ấn Độ biến phân bò thành nhiên liệu, xe chạy hàng ngàn km không lo ô nhiễm

11/08/2025 - 16:02

PNO - Bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đang triển khai một dự án quy mô lớn biến phân bò thành nhiên liệu sinh học, mở ra hướng đi mới cho giao thông xanh và phát triển kinh tế nông thôn.

Sau khi trải qua quá trình thanh lọc, khí sinh học nén (CBG) có thể giúp ô tô chạy được quãng đường hơn 5.500km.
Sau khi trải qua quá trình thanh lọc, khí sinh học làm từ phân bò có thể giúp ô tô chạy được quãng đường hơn 5.500km mà không thải ra khói bụi, từ đó giảm tình trạng ô nhiễm không khí. - Ảnh: EPA

Đây là lần đầu tiên tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), khí methane sẽ được sản xuất từ phân bò với sản lượng lớn để vận hành phương tiện đường dài, đồng thời tạo việc làm và thúc đẩy mô hình kinh tế tại nông thôn.

Theo các chuyên gia, chỉ từ một con bò, lượng phân thu được mỗi năm có thể sản sinh khí methane tương đương 225 lít xăng. Sau khi được tinh lọc, khí sinh học nén (CBG) có thể giúp một chiếc ô tô di chuyển hơn 5.500 km mà không thải ra khí gây ô nhiễm.

Ông Shyam Bihari Gupta - chủ tịch Go-Seva-Aayog (Ủy ban bảo tồn, phát triển và chăm sóc bò) bang Uttar Pradesh - cho biết mỗi ngày, bang thu gom khoảng 5,4 triệu kg phân bò, đặc biệt là những con bò đi lạc.

Số lượng phân bò này được xử lý tại các nhà máy, phục vụ nhiều mục đích như sản xuất methane cho giao thông, nhiên liệu nấu ăn cho các hộ gia đình, cung cấp nhiệt cho các cơ sở sản xuất nhỏ và làm phân bón hữu cơ cho nông nghiệp tự nhiên. Ước tính, nguồn tài nguyên này có thể mang lại doanh thu hàng trăm ngàn rupee mỗi năm.

Tiến sĩ Anurag Srivastava - đến từ Go-Seva-Aayog - nhấn mạnh: ''Nông nghiệp methane có thể trở thành giải pháp thay thế nhiên liệu hóa thạch trong tương lai. Sáng kiến của chính quyền bang đang thúc đẩy khái niệm ''biến rác thành tài sản'', mang lại nguồn nhiên liệu hiệu quả, thân thiện môi trường và góp phần phát triển kinh tế xanh''.

Các chuyên gia cũng nhận định, methane từ phân bò là nguồn khí tự nhiên vừa rẻ, vừa giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường. Từ nguồn tài nguyên bị xem là vô giá trị, Uttar Pradesh đang từng bước chuyển "phân bò thành nhiên liệu" - vừa giải quyết rác thải nông thôn, vừa tạo việc làm, thúc đẩy năng lượng sạch và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Dự án không chỉ làm giàu thêm mảnh đất nông nghiệp, mà còn thắp lên hy vọng cho nền kinh tế xanh bền vững.

Nhật Minh (theo The Star)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI