90 chiến sĩ áo trắng lên đường chống dịch

13/07/2021 - 09:13

PNO - Sáng 13/7, Bệnh viện Thống Nhất đã tiễn 90 nhân viên y tế lên đường thực hiện chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Trong đợt đầu, Bệnh viện Thống Nhất chi viện 90 y, bác sĩ cho Bệnh viện dã chiến số 8 (tại khu tái định cư Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) với nhiệm vụ hỗ trợ, và điều trị cho người mắc COVID-19. 

Các Bác sĩ tham gia nhiệm vụ với tình thần rất cao
Các bác sĩ tham gia nhiệm vụ với tinh thần rất cao
PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất dặn dò các bác sĩ.
PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất dặn dò các bác sĩ

“Bệnh viện dã chiến số 8 với nhiệm vụ điều trị, hỗ trợ cho những người mắc COVID-19, đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề và hết sức khó khăn trong thời điểm hiện nay. Với hiểu biết về ngành y, tôi đề nghị các bạn làm tốt công tác phòng bệnh cho chính mình thì mới có thể làm tốt nhiệm vụ được giao”, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất dặn dò các bác sĩ.

90 nhân viêny tế của bệnh viện Thống Nhất sẽ tham gia đượt 1, làm nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến số 8
90 nhân viên y tế của Bệnh viện Thống Nhất sẽ tham gia đợt 1, làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến số 8

Là một trong 90 chiến sĩ áo trắng tham gia nhiệm vụ chống dịch COVID-19, chị Nguyễn Thị Bích Thảo, nhân viên điều dưỡng, bệnh viện Thống Nhất, cho biết: “Là nhân viên của ngành y tế, tôi rất tự hào khi được tham gia trong đợt này. Tôi mong sẽ nhanh chiến thắng dịch trở về”.

Nguyễn Thị Bích Thảo, nhân viên điều dưỡng, bệnh viện Thống Nhất đã động viên gia đình trước khi nhận nhiệm vụ
Nguyễn Thị Bích Thảo, nhân viên điều dưỡng, Bệnh viện Thống Nhất đã động viên gia đình trước khi nhận nhiệm vụ

“Khá là hồi hộp, tôi không biết diễn tả như thế nào. Trước khi đi, tôi cũng đã động viên người thân để yên tâm cho mình lên đường chống dịch” – Anh Đỗ Duy, nhân viên Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ.

Là con trai trong gia đình, anh Đỗ Duy đã động viên và phân tích để bố mẹ yên tâm cho mình đi thực hiện nhiệm vụ
Là con trai trong gia đình, anh Đỗ Duy đã động viên và phân tích để bố mẹ yên tâm cho mình đi làm nhiệm vụ

Được biết, Bệnh viện Thống Nhất đã chuẩn bị 120 bác sĩ, 250 điều dưỡng, 10 kỹ thuật viên theo yêu cầu của Bộ Y tế trong công tác chống dịch COVID-19. Ngoài lực lượng chính thức ra, Bệnh viện Thống Nhất đã chuẩn bị lực lượng dự bị gồm 30 bác sĩ, 60 điều dưỡng, 30 kỹ thuật viên là lực lượng dự phòng sẵn sàng thay thế cho các trường hợp cần thiết.

Từ 6g, các chiến sĩ áo trắng đã tập trung chờ nhận lệnh
Từ 6g, các chiến sĩ áo trắng đã tập trung chờ nhận lệnh
Những điều căn dặn nhau trước khi lên đường
Đồng nghiệp căn dặn nhau trước khi lên đường
Cái ôm chào tạm biệt của nhưng người đi và ở lại
Cái ôm chào tạm biệt của những người đi và ở lại
Họ quan tâm nhau đến những điều nhỏ nhất
Họ quan tâm nhau đến những điều nhỏ nhất
Tinh thần tích cực, lạc quan khi chiến đấu cùng đồng đội
Tinh thần tích cực, lạc quan khi chiến đấu cùng đồng đội
Một bác sĩ khôgn quen tạp dáng trước ống kinh khi thấy ông kính của phóng viên chụp ảnh
Một bác sĩ không quên tạo dáng trước ống kính khi thấy phóng viên chụp ảnh

Tam Nguyên

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI