Không chỉ mang đến những trận đấu đỉnh cao và khán đài rực lửa, Cúp VTV9 – Bình Điền còn đang trở thành môi trường quý giá để bóng chuyền nữ Việt Nam (BCNVN) phát triển, tự tin hơn và từng bước tiến gần đẳng cấp châu Á.
 |
| VTV 9 - Cúp Bình Điền 2026, giải đấu chất lượng cao |
Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền 2026 vừa khép lại tại Tây Ninh. Trong trận chung kết, Giang Tô - đội bóng đại diện Trung Quốc thắng trắng đội chủ giải VTV Bình Điền Long An 3-0 bằng sức mạnh vượt trội cả về thể hình lẫn chuyên môn.
Đội bóng đến từ Trung Quốc sở hữu chiều cao trung bình gần 1,88m, thi đấu hiện đại, tốc độ và đặc biệt rất mạnh ở khâu chắn bóng. Nhưng điều đáng nói hơn cả không nằm ở chiếc cúp vô địch thứ 3 của Giang Tô, mà ở những gì giải đấu này tiếp tục mang lại cho BCNVN sau gần 2 thập niên tồn tại.
Giá trị của những trận thua "chất lượng"
Nhiều năm qua, khi nhắc đến thể thao Việt Nam, người ta thường quen đánh giá thành công bằng số huy chương hay chức vô địch. Nhưng với bóng chuyền nữ, Cúp VTV9 – Bình Điền lại cho thấy một giá trị khác: đôi khi, một thất bại trước đối thủ mạnh còn quý hơn nhiều chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ yếu.
 |
| Danh hiệu 'Chủ công xuất sắc nhất giải" trao cho Thanh Thúy (giữa) và Như Quỳnh (phải) - Ảnh: Phương Dung - Đông Linh |
Trước Giang Tô, các nữ VĐV VTV Bình Điền Long An đã trải qua một trận đấu mà mọi giới hạn chuyên môn đều bị đẩy lên: tốc độ nhanh hơn, phát bóng nặng hơn, chắn bóng kín hơn, áp lực liên tục hơn.
Trong môi trường ấy, các VĐV Việt Nam buộc phải thay đổi để thích nghi. Không còn đủ thời gian xử lý bóng như ở các giải quốc nội, không còn khoảng trống lớn để thực hiện những pha tấn công quen thuộc. Từng tình huống đều đòi hỏi sự chính xác, khả năng đọc trận đấu và bản lĩnh thi đấu ở cường độ cao.
Đó chính là điều BCNVN cần nhất lúc này.
Bởi khoảng cách lớn nhất giữa bóng chuyền Việt Nam với các nền bóng chuyền hàng đầu châu Á không chỉ ở chiều cao, mà còn ở tốc độ tư duy và cách vận hành chiến thuật hiện đại.
 |
| "Miss bóng chuyền" Baek Chae-rim (Suwon City) - Ảnh: Phương Dung - Đông Linh |
Những giải đấu như Cúp VTV9 – Bình Điền giúp các CLB Việt Nam được sống trong môi trường bóng chuyền chất lượng cao ngay trên sân nhà, được va chạm, được trui rèn và nâng cao bản lĩnh thi đấu.
Mùa giải năm nay cho thấy BCNVN đang phát triển theo hướng tích cực hơn trước rất nhiều.
Không còn là câu chuyện của riêng vài CLB mạnh, giải đấu giờ đã xuất hiện thêm nhiều gương mặt trẻ, nhiều đội bóng có tham vọng đầu tư và nhiều cá nhân đủ khả năng tạo dấu ấn.
Quan trọng hơn, các VĐV trẻ giờ không chỉ thi đấu với nhau, mà còn được va chạm trực tiếp với các VĐV Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc ngay từ cấp câu lạc bộ.
Những trải nghiệm ấy không thể đo bằng điểm số.
Một pha chắn bóng trước đối chuyền cao gần 1,90m, một ván đấu kéo đến điểm số 24-24 với đội bóng quốc tế hay áp lực thi đấu trước hàng nghìn khán giả kín sân… tất cả đều là “học phí chuyên môn” rất quý giá cho sự lớn nhanh của các VĐV.
Đó cũng là lý do ngày càng nhiều người tin rằng Cúp VTV9 – Bình Điền đang góp phần giúp BCNVN phát triển theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
Thành quả của 20 năm
Sự tiến bộ rõ rệt của BCNVN trong vài năm gần đây thực ra không đến từ một giải đấu hay một thế hệ riêng lẻ, mà là thành quả của 20 năm đầu tư và vun đắp kể từ khi bóng chuyền Việt Nam chuyển sang mô hình chuyên nghiệp năm 2004.
 |
| CLB Giang Tô đăng quang ở Cúp Bình Điền - Ảnh: Phương Dung - Đông Linh |
Đó cũng là giai đoạn các giải đấu quốc tế như VTV Cup rồi sau này là Cúp VTV9 – Bình Điền dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của bóng chuyền nữ khu vực.
Song song với đó, giải vô địch quốc gia ngày càng được nâng chất nhờ sự đồng hành dài lâu của nhiều doanh nghiệp. Những câu lạc bộ giàu truyền thống không chỉ tạo nên tính cạnh tranh cho giải đấu, mà còn góp phần đào tạo nhiều thế hệ VĐV cho đội tuyển quốc gia.
Chính sự đầu tư bền lâu ấy giúp BCNVN dần có chiều sâu lực lượng, nhiều VĐV trẻ được thi đấu ở môi trường chất lượng cao sớm hơn trước.
Tấm vé dự U20 thế giới 2025 của đội tuyển trẻ Việt Nam vì thế không còn là bất ngờ, mà phản ánh nền tảng đang được xây dựng từng năm.
Một điều đặc biệt khác của Cúp VTV9 – Bình Điền là sức hút với người hâm mộ.
Nhà thi đấu Tây Ninh trong những ngày diễn ra giải gần như luôn kín khán giả. Không khí cổ vũ cuồng nhiệt, những hàng dài người hâm mộ chờ xin chữ ký VĐV hay sự lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội cho thấy BCNVN thực sự đang có chỗ đứng riêng trong lòng công chúng.
Điều này rất đáng quý trong bối cảnh không nhiều giải thể thao quốc nội duy trì được sức hút ổn định suốt nhiều năm.
Khán giả đến sân không chỉ để xem thắng thua. Họ đến để cảm nhận tinh thần thi đấu máu lửa, sự gần gũi của các nữ VĐV và cả nét văn hóa rất riêng mà giải đấu tạo ra.
Những danh hiệu vui như “Miss bóng chuyền”, “Miss bóng chuyền được yêu thích nhất trên Tiktok”, “VĐV nước ngoài mặc áo bà ba đẹp nhất”, “VĐV trong nước mặc áo bà ba đẹp nhất”… hay sự giao lưu thân thiện giữa các đội bóng quốc tế với người hâm mộ khiến giải đấu mang màu sắc của một ngày hội thể thao thực sự, thay vì chỉ là một cuộc tranh tài đơn thuần.
Giá trị hơn một chiếc cúp
Có thể các câu lạc bộ Việt Nam vẫn chưa đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu Trung Quốc hay Nhật Bản. Nhưng điều quan trọng là BCNVN giờ đã không còn đứng ngoài nhịp phát triển của bóng chuyền châu Á.
 |
| Một pha tấn công dũng mãnh của nữ VĐV Giang Tô trước dàn chắn của đội chủ giải VTV Bình Điền Long An - Ảnh: Phương Dung - Đông Linh |
Mỗi mùa Cúp VTV9 – Bình Điền đi qua, các VĐV Việt Nam lại được chơi những trận đấu nhanh hơn, mạnh hơn và áp lực hơn. Họ học cách đối đầu với những tay chắn cao gần 1,90m, học cách giữ nhịp ở những thời điểm quyết định và học cả bản lĩnh của bóng chuyền đỉnh cao.
Khi các cô gái Việt Nam được chơi bóng với những đối thủ mạnh nhất châu Á ngay trên sân nhà, khoảng cách chuyên môn rồi sẽ dần được thu hẹp. Đó có thể chưa phải chiếc cúp vô địch, nhưng lại là giá trị rất lớn cho tương lai của BCNVN.
Và có lẽ, đó mới là chiến thắng lớn nhất mà Cúp VTV9 – Bình Điền mang lại cho bóng chuyền nữ Việt Nam.
Đặng Hoàng