350 tỷ đồng hỗ trợ 5 tỉnh miền Tây Nam bộ vì hạn, mặn

08/03/2020 - 22:00

PNO - Số tiền này sẽ dùng đầu tư bơm nước, nạo vét kênh rạch, xây đập ngăn mặn trữ nước ngọt… và hỗ trợ trực tiếp cho người dân.

Chiều nay, 8/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc tại tỉnh Bến Tre với lãnh đạo 5 tỉnh miền Tây Nam bộ (Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Cà Mau) họp bàn về tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra nặng nề trong khu vực.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tình trạng xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến sản xuất và dân sinh từ tháng 12/2019 và liên tục tăng cao cho đến nay, hiện đã ảnh hưởng đến 10/13 tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long.

as
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi bà con nhân dân tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Trong tháng 2/2020, xâm nhập mặn tăng cao từ ngày 8/2 đến 16/2/2020, với ranh mặn 4 g/l tại vùng 2 sông Vàm Cỏ từ 100-110km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 từ 4-6 km; vùng cửa sông Cửu Long từ 66-75km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 từ 3-10km.

Dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy trong tháng 3 này, tình trạng xâm nhập mặn sẽ tiếp tục tăng cao, đặc biệt đợt cao điểm từ nay đến 15/3/2020 ở cửa các sông Cửu Long như sông Vàm Cỏ (Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây), sông cửa Tiểu, cửa Đại, sông Hàm Luông, sông Hậu…

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh về dự báo năm nay tình hình hạn mặn diễn biến gay gắt hơn năm 2016 nên ngay từ tháng 9/2019, Thủ tướng đã chủ trì Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, mặn, vì thế đến nay, đã hạn chế tối đa thiệt hại, như chỉ đạo cấy sớm vụ Đông Xuân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là cây lúa ở vùng có khả năng nhiễm mặn. Theo Thủ tướng, các tỉnh cần tập trung vào các biện pháp trước mắt và căn cơ, lâu dài để phòng chống hạn, mặn và trước mắt là tìm các biện pháp giải quyết vấn đề thiếu nước sinh hoạt cho người dân cũng như hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế - xã hội ở khu vực.

Theo thống kê, tại Đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng 95.600 hộ dân đang gặp khó khăn trong thời gian diễn ra hạn, mặn về nước sinh hoạt.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý hỗ trợ cho 5 tỉnh đã công bố trình huống khẩn cấp về hạn, mặn ở miền Tây Nam bộ (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang và Cà Mau) mỗi địa phương 70 tỉ đồng, tức tương đương 350 tỉ đồng. “Mục đích của việc hỗ trợ nhằm bơm nước, nạo vét kênh rạch, xây đập ngăn mặn trữ ngọt, đào ao, kéo dài đường ống, hỗ trợ thiết bị lọc, trữ nước; đặc biệt là hỗ trợ trực tiếp cho người dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Từ Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI