Long An “chia nước” giúp người dân vượt hạn mặn

05/03/2020 - 18:18

PNO - Là vùng thiếu nước nghiêm trọng nhất trong tỉnh, huyện Cần Giuộc đang nỗ lực đưa nước về giúp người dân vượt qua mùa hạn mặn đang diễn ra gay gắt.

Các xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) những ngày này cứ mỗi chiều lại sôi nổi tại những điểm cấp nước, người dân từng đợt thay nhau chở nước về dùng, xen lẫn tiếng cười, chào hỏi nhau.

Những buổi chiều nơi đây sôi nổi hơn hẳn vì ... nước về
Những buổi chiều nơi đây sôi nổi hơn hẳn nhờ... nước về

Niềm vui có được đôi nước ngọt sử dụng cho cả gia đình hiện rõ trên mặt của anh Võ Thanh Mộng, người dân ấp Đông An, xã Phước Vĩnh Đông. Anh Mộng cho biết, mỗi người chỉ được chở một ít nước, để ai cũng được sử dụng nước sạch, nước ngọt. Nước cũng chỉ mới có gần đây, chứ thời điểm trước tết, nhiều người phải dùng nước mặn cho việc tắm gội, giặt giũ. Riêng anh, mỗi ngày đi làm về là xuống sông tắm, sau đó xối lại 1 ca nước ngọt cho đỡ rít rắm.

Người dân vui mừng khi được cấp nước sinh hoạt sử dụng

Đường nông thôn nhỏ hẹp, nên xe nước chỉ chạy quanh các trục đường chính, rồi người dân ra đón để nhận nước về. Những người già neo đơn, di chuyển khó khăn, sẽ được lực lượng dân quân chở nước vào tận nhà.

Ông Lê Mi (xã Phước Vĩnh Đông) chia sẻ: “Nước sạch thường thiếu từ tháng 2 đến tháng 4 vì trời nắng hạn. Hiện nhà nước hỗ trợ nước sạch cho dân xài, bà con ở đây rất cảm ơn. Thường ngày tắm 2 xô nước, thì hôm nay tắm 1 xô, để dành ngày mai tắm tiếp, chứ nước ngoài kia mặn như muối, không tắm được”.

Ruộng đồng nứt nẻ, kênh rạch cạn nước là hiện trạng mà huyện Cần Giuộc đang hứng chịu
Ruộng đồng nứt nẻ, kênh rạch ở Cần Giuộc cạn nước trong mùa khô

Ông Ngô Bảo Quốc - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Giuộc - cho biết: “Mùa mưa năm 2019 đến muộn nhưng kết thúc sớm, làm cho nguồn nước dự trữ của người dân bị cạn kiệt dẫn đến thiếu nước, người dân giờ chỉ trông chờ vào nguồn nước của nhà nước cấp. Hiện tại, số hộ dân thiếu nước cũng tương đối lớn.

Trên địa bàn huyện Cần Giuộc có 4 xã thiếu nước nghiêm trọng là Đông Thạnh, Tân Tập, Phước Vĩnh Đông và Phước Vĩnh Tây với hơn 8.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Huyện đã chủ động thuê các phương tiện bên ngoài để cấp nước cho người dân. Dự kiến thời gian cấp nước sẽ bắt đầu từ tháng 2/2020 đến cuối tháng 5/2020 với số lượng nước cấp là 8.000 - 10.000m3 nước”.

Nhiều ddierm cấp nước được lập nên để hỗ trợ người dân trong những tháng hạn

Nhiều điểm cấp nước được lập nên để hỗ trợ người dân trong những tháng hạn mặn

Các phương tiện chở nước được điều động để cấp nước cho người dân
Các phương tiện chở nước được điều động để cấp nước cho người dân
Chở nhiều thùng nước cho cả hàng xóm, người dân đã dùng xe lôi để chở nước
Người dân dùng xe lôi để chở nhiều thùng nước cho cả hàng xóm
Mỗi hộ được nhận số lượng nước nhất định để mọi người dân đều có nước sử dụng
Mỗi hộ được nhận số lượng nước nhất định để mọi người dân đều có nước dùng
Người dân vui ra mặt khi được nhận nước sạch
Người dân vui ra mặt khi đi nhận nước sạch
Kênh rạch trơ đáy
Kênh rạch trơ đáy
Xe cấp nước đi dọc các tuyến đường lớn, đến điểm cấp nước, người dân sẽ mang thùng ra nhận nước về sử dụng
Xe cấp nước đi dọc các tuyến đường lớn, đến điểm cấp nước, người dân sẽ mang thùng ra nhận nước về sử dụng

Tam Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI