3 thí sinh xuất sắc vào Chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ 2022

19/09/2022 - 07:37

PNO - Vòng chung kết 3 cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2022 diễn ra tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM (quận 1) vào tối 18/9 đã chọn được 3 thí sinh vào chung kết xếp hạng là: Dương Thị Diễm (Cà Mau), Nguyễn Thị Ngọc Trinh (Đồng Tháp) và Cao Thị Hồng Nhi (Tây Ninh).

 

Bộ ba quyền lực của đêm thi vẫn là: NSND Bạch Tuyết, NS ƯT Kim Tử Long và NS ƯT Thoại Mỹ.
"Bộ ba quyền lực" của đêm thi vẫn là NSND Bạch Tuyết, NSƯT Kim Tử Long và NSƯT Thoại Mỹ

Tại vòng chung kết 3, 5 giọng ca xuất sắc nhất là: Cao Thị Hồng Nhi (Tây Ninh), Nguyễn Thị Ngọc Trinh (Đồng Tháp), Dương Thị Diễm (Cà Mau), Dương Thị Mỹ Nhung (An Giang) và Phạm Hồng Ngân (Bạc Liêu) bước vào biểu diễn các trích đoạn cải lương tự chọn (khoảng 12 phút) với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ khách mời.

Cao Thị Hồng Nhi (Tây Ninh), Nguyễn Thị Ngọc Trinh (Đồng Tháp), Dương Thị Diễm (Cà Mau), Dương Thị Mỹ Nhung (An Giang) và Phạm Hồng Ngân (Bạc Liêu)
5 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi tranh tài ở vòng chung kết 3: Cao Thị Hồng Nhi, Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Phạm Hồng Ngân, Dương Thị Diễm và Dương Thị Mỹ Nhung

Vòng thi này, thí sinh Hồng Ngân và Dương Thị Diễm được NSƯT Phượng Loan hướng dẫn. NSƯT Trọng Phúc đồng hành cùng Hồng Nhi và Ngọc Trinh. Thí sinh Mỹ Nhung về đội của huấn luyện viên Thanh Hằng.

Với sự hướng dẫn tận tình của các huấn luyện viên, các thí sinh đã chọn được những nhân vật và tiết mục dự thi phù hợp để bộc lộ tốt nhất khả năng của mình. Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao nội lực cùng sự tiến bộ của các thí sinh. Cả 5 thí sinh đều hoàn thành tốt các phần dự thi, không mắc lỗi kỹ thuật, làm hài lòng cả huấn luyện viên lẫn Hội đồng nghệ thuật.

Thí sinh Cao Thị Hồng Nhi gây bất ngờ khi vào
Hồng Nhi gây bất ngờ khi vào vai cô tiểu thư đỏng đảnh, đanh đá trong trích đoạn Ánh lửa rừng khuya (soạn giả Điêu Huyền). NSƯT Trọng Phúc chọn vai diễn này nhằm giúp Hồng Nhi phát huy chất giọng bay bổng, phóng khoáng và có phần kiêu kỳ, cũng như tạo màu sắc khác biệt trong cuộc thi

cảm thấy Ngọ Trinh có giọng ca đặc biệt sâu lắng hiền hậu, vóc dáng mảnh mai. Tìm trích đoạn phù hợp cô đào hát đào mùi dễ thương
Ngọc Trinh phát huy chất giọng sâu lắng, hiền hậu và ngoại hình phù hợp với nhân vật cô đào hát Xuân trong trích đoạn Giấc mộng đêm xuân (soạn giả Nhị Kiều). Hội đồng nghệ thuật đều có lời khen Ngọc Trinh ca hay hơn các đêm thi trước
Thí sinh Phạm Hồng Ngân vào vai một người con xa xứ trong trích đoạn Khúc ly hương (tác giả: Thanh Kim Huệ)
Hồng Ngân vào vai một người con xa xứ trong trích đoạn Khúc ly hương (tác giả Thanh Kim Huệ). NSƯT Thoại Mỹ nhắc nhở Hồng Ngân còn chệch choạc trong sắp nhịp và diễn xuất vẫn còn "cứng", thiếu cảm xúc, cần học hỏi, trau dồi nhiều hơn
Dương Thị Diễm: ca vẫn ngọt ngào, ca trong nhân vật dễ thương. Vào nhân vật này như đo ni đóng giày, nói nghe cũng cảm cũng dễ thương, tiếc là bài nhạc hơi bị thấp
Vào vai cô gái dân tộc Klai trong trích đoạn Mưa rừng (soạn giả Hà Triều - Hoa Phượng), Dương Thị Diễm tiếp tục phát huy giọng ca ngọt ngào của mình
Dương Thị Mỹ Nhung
Vào vai Hiếu trong trích đoạn Tình phụ tử, Mỹ Nhung mang đến một lớp diễn đầy cảm động. NSƯT Kim Tử Long góp ý Mỹ Nhung nên chú ý ngân nga để giọng ca thêm ngọt ngào, mùi mẫn

Hội đồng nghệ thuật đã cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố để lựa chọn 3 thí sinh xuất sắc nhất vào tranh chuông vàng tại vòng chung kết xếp hạng là: Dương Thị Diễm với số điểm trung bình 99,75, Nguyễn Thị Ngọc Trinh với số điểm trung bình 99,5 và Cao Thị Hồng Nhi với số điểm trung bình 99,42.

 

Với số điểm trung bình lần lượt là 99,26 và 99,17, Dương Thị Mỹ Nhung và Phạm Hồng Ngân phải nói lời chia tay với cuộc thi.

Nhắc nhở: đạo đức làm nghề là quan trọng nhất, mới vào nghề chớm thôi nhưng đã có bao nhiêu may mắn mà người đi trước dành cho (nhà tài trợ, dàn đờn, huấn luyện viên, đặc biệt là nhà tổ chức cho xuất hoeenj trên một sk rõ ràng là một thánh đường. Cho dù có vào được hay lần thứ nhì đừng quên có được sự hỗ trợ, trông chờ của rất nhiều người
NSND Bạch Tuyết cho rằng, với việc lọt vào vòng thi này, các thí sinh đã khẳng định được năng lực, bà chỉ muốn nhắc nhở rằng, nghề này, đạo đức làm nghề là quan trọng nhất

Vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2022 sẽ diễn ra tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM vào 21g tối Chủ nhật 25/9, được truyền hình trực tiếp trên HTV9 và các kênh mạng xã hội của cuộc thi.

 

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI