3 tài xế tại Quảng Trị tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 tại Lào

26/04/2021 - 17:51

PNO - 3 tài xế tại Quảng Trị vừa được xác định là F1 của một bệnh nhân mắc COVID-19 tại Lào do tiếp xúc, lấy hồ sơ giấy tờ từ ca bệnh.

 

Ngày 26/4, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã tiến hành cách ly 3 tài xế là F1 của ca mắc COVID-19 từ nước Lào.

Đó là anh V.P.H.N. (sinh năm 1984), trú tại TP. Đông Hà (Quảng Trị); N.T.Q. (sinh năm 1968), trú tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) và anh N.H. (sinh năm 1986, trú tại Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Cả 3 trường hợp này đều làm tài xế, chuyên chở hàng hóa từ Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Quảng Trị). Vào ngày 21/4, tại khu vực cột mốc số 0 của cửa khẩu La Lay, cả 3 người đã tiếp xúc với trường hợp mắc COVID-19 tại Lào, lấy hồ sơ giấy tờ từ ca bệnh.

Hiện nay, 3 tài xế này đã được lấy mẫu xét nghiệm, không có triệu chứng sốt, ho, khó thở. Cả 3 đều được cách ly tập trung tại Trường cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị.

Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu những người tiếp xúc gần với các tài xế này tự cách ly, theo dõi tại nhà. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra dịch tễ, xác định các trường hợp tiếp xúc gần với 3 tài xế trên.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI