 |
| Học sinh Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức, TPHCM) được tư vấn tâm lý tại trường - ẢNH: TRANG THƯ |
Không phải cha mẹ nào cũng bình tĩnh lắng nghe
Biết con trai mình có “bạn gái” từ khi mới vào học lớp Bảy, chị P.T.C. - giáo viên, ở TP Hà Nội - hết sức bất ngờ. Thay vì nổi giận, cấm đoán, chị chọn cách trò chuyện với con.
Sau đó, gia đình chị và gia đình “nhà gái” chủ động liên lạc với nhau, nhất trí về cách đồng hành và theo dõi những thay đổi trong tâm lý của các con. Bọn trẻ được phép gặp gỡ, đi chơi nhưng phải báo cho gia đình biết và tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Chị nói: “Thực lòng, tôi cũng lo lắm, nhưng càng cấm thì con càng giấu. Điều quan trọng là làm sao để con biết cha mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe”.
Song không phải cha mẹ nào cũng có được cách ứng xử tâm lý như vậy từ gia đình. Mới đây, một nhóm phụ huynh trên Zalo nháo nhào trước phản ứng của chị N.T.M. (TP Hà Nội). Số là, khi nghe tin con gái mình (học lớp Tám) có bạn trai, chị M. liền nổi giận, gọi điện mắng phụ huynh của cậu bé, yêu cầu ngăn cản mối quan hệ giữa 2 đứa trẻ. Chị còn yêu cầu giáo viên chủ nhiệm giải quyết vụ việc và còn “làm dữ” trong nhóm phụ huynh của lớp trên Zalo, khiến “đôi trẻ” nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán của cả phụ huynh lẫn học sinh toàn trường.
Những ngày sau đó, con gái chị M. gần như không muốn đến trường do liên tục bị bạn bè trêu chọc, dò hỏi. Mỗi lần bước vào lớp, em đều có cảm giác mọi ánh mắt đang hướng về phía mình. Từ đó, chị M. đối diện với tình huống mới: con gái không còn muốn nói chuyện với chị nữa, sự kết nối giữa 2 người ngày càng lỏng lẻo, nhạt nhòa.
Nhiều thanh thiếu niên không thể đoán được phản ứng của người thân khi nghe tâm sự về cảm xúc rung động đầu đời, về chuyện yêu đương của mình. Vì vậy, khi gặp biến động trong chuyện tình cảm, các em phải tự xoay xở giải quyết, không biết chia sẻ cùng ai. Một số em bị sốc khi bị nói lời chia tay mà không thể giãi bày tâm sự cùng ai, nên nỗi đau càng tích tụ, dẫn đến hành vi tiêu cực.
Một nữ sinh lớp Mười ở TP Hà Nội tâm sự sau khi bị bạn trai nói lời chia tay: “Em sợ người lớn nghĩ mình yêu đương sớm, em cũng không muốn bạn bè biết chuyện mình. Chia tay buồn lắm, nhưng buồn hơn nữa là không biết tâm sự với ai”.
Theo báo cáo của Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế), trong tháng 4/2026, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận 46.111 cuộc gọi, tăng hơn 9.500 cuộc so với tháng trước. Bên cạnh các cuộc gọi phản ánh vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em hay mâu thuẫn gia đình, còn có nhiều cuộc gọi của trẻ từ 15-18 tuổi chia sẻ về những rắc rối trong chuyện tình cảm, cảm giác bị bỏ rơi hoặc tổn thương sau khi chia tay bạn tình.
 |
| Một buổi học về kỹ năng sống và giáo dục giới tính do Trường THCS Đống Đa, TP Hà Nội tổ chức - ẢNH: XUÂN PHÚ |
Khoảng trống trong giáo dục kỹ năng sống
Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nhận định, mạng xã hội và môi trường kết nối trực tuyến đang khiến khủng hoảng cảm xúc tuổi teen trở nên phức tạp hơn. Internet giúp các em có nhiều cơ hội giao lưu, kết bạn nhưng đồng thời cũng khiến cảm xúc được hình thành nhanh và sâu hơn trước. Sâu xa của việc trẻ yêu sớm là biểu hiện của sự cô đơn cảm xúc.
Ông cho rằng, nhiều học sinh đang phải sống trong vòng lặp “học, thi”, thiếu không gian vui chơi, thiếu kết nối gia đình và thiếu một người thực sự chịu lắng nghe mình, nên khi được ai đó quan tâm, lắng nghe, các em dễ dàng rung động, xem đó là tình yêu. Do vậy, điều đáng lo là khi gặp khủng hoảng cảm xúc, các em thường không biết tìm ai để chia sẻ.
Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm - Phó chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam - cho rằng, đằng sau những khủng hoảng cảm xúc của thanh thiếu niên hiện nay là khoảng trống trong giáo dục gia đình và giáo dục kỹ năng sống. Nhiều trẻ lớn lên trong điều kiện vật chất đầy đủ hơn trước nhưng lại thiếu sự đồng hành về tâm lý và cảm xúc từ người lớn.
Ông nhận định, không ít phụ huynh chỉ quan tâm đến thành tích học tập mà không chịu lắng nghe trẻ, chia sẻ, hướng dẫn trẻ cách ứng xử với cảm xúc của mình. Khi gặp thất vọng, bị từ chối hay đổ vỡ trong các mối quan hệ đầu đời, nhiều em rơi vào trạng thái mất cân bằng do thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc và thiếu một nơi đủ an toàn để giãi bày.
Theo tiến sĩ Vũ Thu Hương - nguyên giảng viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội - tuổi vị thành niên là giai đoạn trẻ có nhu cầu được thấu hiểu và công nhận cảm xúc rất mạnh. Nhưng nhiều thanh thiếu niên lại mang cảm giác “không ai hiểu mình”, đặc biệt khi bước vào những rung động đầu đời. Nhiều người lớn xem chuyện yêu đương ở tuổi học trò là bồng bột, trẻ con, đáng trách. Chính sự phủ nhận ấy khiến các em chọn im lặng hoặc tìm đến những nơi xa lạ để được lắng nghe mà không bị phán xét.
Bà cho rằng, trẻ ở tuổi mới lớn (tuổi teen) thường có xu hướng bi kịch hóa cảm xúc do chưa đủ trải nghiệm để nhìn nhận tổn thương một cách cân bằng. Với người lớn, một cuộc chia tay có thể chỉ là chuyện thoáng qua, nhưng với nhiều thanh thiếu niên, đó là cú sốc lớn. Khi nỗi đau ấy không được chia sẻ đúng cách, trẻ rất dễ rơi vào trạng thái cô độc cảm xúc. Việc tâm sự chuyện yêu đương với người lạ cho thấy các em đang cần một nơi đủ an toàn để được nói rằng mình đang đau lòng.
Tiến sĩ Vũ Thu Hương cũng lưu ý, thanh thiếu niên đang sống trong môi trường kết nối liên tục nhưng lại thiếu kết nối cảm xúc thực sự. Các em có thể trò chuyện với rất nhiều người qua mạng xã hội nhưng lại khó mở lời với cha mẹ hoặc thầy cô về những tổn thương riêng tư. Khi cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội hay mất đi một mối quan hệ trở nên quá lớn, trẻ đành chọn tìm đến một kênh tư vấn như một “điểm trú” tinh thần tạm thời, nơi các em có thể được lắng nghe mà không sợ bị la mắng hay xem nhẹ cảm xúc.
 |
| Tổng đài 111 nhận được rất nhiều cuộc gọi của trẻ vị thành niên chia sẻ về chuyện yêu đương - Ảnh minh họa do trí tuệ nhân tạo (AI) vẽ |
Cha mẹ cần học cách làm bạn cùng con Nhà báo Hoàng Anh Tú - người có hơn 10 năm phụ trách mục hỏi đáp ở tòa soạn Báo Hoa Học Trò, tác giả một số đầu sách về kỹ năng dạy con - cho hay, tình yêu là mối quan tâm bậc nhất của lứa tuổi 13-19. Trong hàng triệu lá thư gửi đến “anh Chánh Văn” của mục hỏi đáp trên Hoa Học Trò, 70% thư thắc mắc về tình yêu. Anh kể, có trường hợp nữ sinh lớp Mười bị cha mẹ cắt tóc nham nhở để con xấu hổ, không dám nghĩ tới chuyện yêu đương. Cách xử lý kiểu “làm nhục người khác” này chẳng những không giải quyết được vấn đề mà còn gây tổn thương tâm lý trầm trọng cho con. Theo anh, tác động của mạng xã hội, phim ảnh, sách báo khiến trẻ ngày càng yêu sớm hơn nhưng không phải cha mẹ nào cũng có được cách giải quyết đúng đắn. Điều này đặt ra vấn đề: các bậc cha mẹ cần tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, trong đó có kỹ năng làm bạn cùng con, kỹ năng ứng xử khi con vào tuổi dậy thì. |
Nhà trường đồng hành cùng học sinh tuổi dậy thì Nhằm giúp học sinh hiểu đúng về cơ thể, cảm xúc và các mối quan hệ trong giai đoạn trưởng thành, nhiều trường đã chủ động đưa giáo dục giới tính vào các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề. Trường THCS Hoàng Mai (TP Hà Nội) thường tổ chức nói chuyện chuyên đề “Giáo dục giới tính”, có sự tham gia của các chuyên gia, diễn giả có chuyên môn. Thông qua các tình huống thực tế và phần trao đổi trực tiếp, học sinh được trang bị kiến thức về những thay đổi tâm sinh lý ở tuổi dậy thì, kỹ năng nhận biết các nguy cơ xâm hại cũng như cách tự bảo vệ mình trong môi trường học đường và trên không gian mạng. Trường tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (tỉnh Đắk Lắk) triển khai chuyên đề “Cơ thể tớ là của tớ” dành cho học sinh khối lớp Ba, Bốn, Năm nhằm giúp các em nhận biết những vùng riêng tư trên cơ thể, hiểu về quyền được bảo vệ và kỹ năng từ chối, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống không an toàn. Những buổi học trải nghiệm được thiết kế gần gũi, phù hợp với lứa tuổi, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên và cởi mở. Nhiều trường THCS ở tỉnh Bắc Ninh cũng duy trì các hoạt động ngoại khóa như “Hành trang tuổi hồng”, “Hành trình yêu thương”, kết hợp giáo dục sức khỏe sinh sản, kỹ năng sống và ứng xử trong các mối quan hệ bạn bè khác giới. |
Huyền Anh - Uông Ngọc