26 người ở nhà dưỡng lão chết sau chuyến thăm của ông già Noel bị COVID-19

02/01/2021 - 19:27

PNO - Một quan chức y tế Flanders, miền Bắc nước Bỉ, nói với hãng tin AFP rằng ít nhất 26 cư dân nhà dưỡng lão dành cho người hưu trí Hemelrijck ở thị trấn Mol, tỉnh Anvers nước Bỉ, đã chết sau chuyến thăm của một tình nguyện viên hóa trang làm ông già Noel. Người này sau đó xét nghiệm có kết quả dương tính với COVID-19.

Chuyến thăm “định mệnh” của ông già Noel tình nguyện diễn ra ngày 5/12, nhưng vẫn chưa chắc chắn virus gây chết chóc ở nhà hưu trí Hemelrijck là do người này mang đến.

26 cư dân một nhà hưu trí ở Bỉ đã chết kể từ sau chuyến thăm của một ông già Noel tình nguyện - Ảnh: CBS News
26 cư dân một nhà hưu trí ở Bỉ đã chết kể từ sau chuyến thăm của một ông già Noel tình nguyện - Ảnh: CBS News

Quan chức y tế địa phương cho biết, 26 cư dân Hemelrijck đã chết kể từ chuyến thăm của ông già Noel, 85 người khác - cùng với 40 nhân viên nhà hưu trí - có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Vụ bùng phát dịch được phát hiện vài ngày sau chuyến thăm của ông già Noel tình nguyện và nhà virus học nổi tiếng Marc Van Ranst xác nhận trên Twitter rằng hầu hết các trường hợp lây nhiễm đều đến từ cùng một nguồn.

Nhân vật Sinterklaas râu trắng, mặc áo choàng đỏ - tương đương với ông già Noel của các nước nói tiếng Anh - mang quà đến cho người Bỉ vào ngày 6/12 hàng năm.

Nhà hưu trí Hemelrijck ở Mol (Bỉ), nơi bùng phát lây nhiễm virus COVID-19 sau chuyến thăm của ông già Noel 'Sinterklaas' - Ảnh: AFP/Getty Images
Nhà hưu trí Hemelrijck ở Mol (Bỉ), nơi bùng phát lây nhiễm virus COVID-19 sau chuyến thăm của ông già Noel 'Sinterklaas' - Ảnh: AFP/Getty Images

Tuy nhiên, mùa lễ hội năm nay đã bị COVID-19 làm lu mờ, đại dịch tấn công nước Bỉ nặng nề, đặc biệt là các nhà dưỡng lão dành cho người hưu trí nước này.

Ông Joris Moonens, phát ngôn viên y tế khu vực, cho biết không có cuộc điều tra nào được triển khai vì không có khiếu nại chính thức, cũng như không có bằng chứng cho thấy tình nguyện viên biết mình đã nhiễm virus.

Nhưng một chuyên gia đã được bổ nhiệm làm quản lý khủng hoảng cho nhà hưu trí Hemelrijck - nơi có 169 cư dân trước khi bùng phát đại dịch - để giúp nhân viên, cư dân và người thân vượt qua "giai đoạn khó khăn”.

Bỉ là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 tính theo trên đầu người cao nhất thế giới, và hơn một nửa số người chết ở Bỉ - 11.066 người - là cư dân nhà dưỡng lão dành cho người hưu trí.

Hòa Ninh (theo AFPCBS News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI