2,5 tấn pháo hoa phát nổ, 16 người bị thương

01/07/2021 - 16:30

PNO - Đêm 30/6 theo giờ địa phương, 16 người đã bị thương khi chiếc xe chuyên dùng của đội phá bom cảnh sát Los Angeles, California (Mỹ) nổ tung, sau khi 2,5 tấn pháo hoa phi pháp tịch thu được cảnh sát xử lý.

Chiếc xe phá bom phát nổ sau khi cảnh sát tịch thu 2,5 tấn pháo hoa lậu ở Nam Los Angeles - Ảnh: Reuters
Chiếc xe phá bom phát nổ sau khi cảnh sát tịch thu 2,5 tấn pháo hoa lậu ở Nam Los Angeles - Ảnh: Reuters

Vụ nổ lớn xảy ra sau khi nhà chức trách tịch thu hơn 2,5 tấn pháo hoa trái phép từ một ngôi nhà ở Nam Los Angeles. Theo Sở cảnh sát Los Angeles (LAPD), một người liên quan đến vụ việc đã bị bắt.

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: KTLA
Hiện trường vụ nổ - Ảnh: KTLA

Ngoài những người bị thương, vụ nổ còn làm hư hỏng những chiếc xe hơi và nhà cửa gần đó.

Vài giây trước khi sự cố xảy ra, các nhân viên cảnh sát tại hiện trường đã nhanh chóng lùi ra xa chiếc xe của đội phá bom. Theo kênh truyền hình CBSLA, một viên cảnh sát lúc đó đã la lớn: “Coi chừng sắp nổ!”

Một thành viên của đội phá bom LAPD bị thương sau vụ nổ - Ảnh: Reuters
Một thành viên của đội phá bom LAPD bị thương sau vụ nổ - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, trong thông báo đăng trên Twitter, LAPD cho biết nguyên nhân của vụ nổ chưa được xác định. Sở cảnh sát cho biết, “một số pháo hoa đã được cất giữ trong xe của đội phá bom như một biện pháp phòng ngừa, lúc đó không biết điều gì đã gây ra vụ nổ”.

LAPD nói rằng không biết điều gì đã gây ra vụ nổ - Ảnh: Reuters
LAPD nói rằng không biết điều gì đã gây ra vụ nổ - Ảnh: Reuters

Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti đưa ra một tuyên bố vào tối 30/6 rằng, ông đang “theo dõi chặt chẽ tình hình” và “quan tâm sâu sắc đến những người bị thương”.

“Tôi đã chỉ đạo LAPD tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về sự cố này, có như vậy chúng tôi mới có thể hiểu rõ hơn tại sao vụ nổ xảy ra”, ông nói và khẳng định, “pháo hoa phi pháp có thể gây hiểm họa và cướp đi mạng sống của người dân”.

Vụ nổ gây thiệt hại cho những ngôi nhà gần hiện trường - Ảnh: AP
Vụ nổ gây thiệt hại cho những ngôi nhà gần hiện trường - Ảnh: AP

Thị trưởng Los Angeles tuyên bố chính quyền “sẽ truy tố những người sử dụng hoặc sở hữu pháo hoa phi pháo theo quy định của pháp luật”.

Những người bị thương trong vụ nổ bao gồm 9 sĩ quan LAPD, 6 dân thường và một sĩ quan Cục Rượu, thuốc lá, súng đạn và chất nổ (BATFE).

Ba người dân bị thương nặng, các nạn nhân còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Quế Lâm (theo New York Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI