1 người đàn ông bị 40 con cá sấu tấn công đến chết

26/05/2023 - 20:35

PNO - Hôm 26/5, một người đàn ông ở Campuchia đã bị khoảng 40 con cá sấu cắn xé thành từng mảnh sau khi rơi vào chuồng của chúng tại trang trại của gia đình.

 

Cảnh sát trưởng tỉnh Siem Reap Mey Savry nói với hãng tin AFP: “Khi nạn nhân 72 tuổi đuổi theo một con cá sấu ra khỏi lồng đẻ trứng, nó liền cắn vào cây gậy mà ông cầm khiến ông ấy rơi vào chuồng cá sấu. Sau đó, những con cá sấu khác lao tới, tấn công ông cho đến chết”.

Nạn nhân là ông Luan Nam, đến từ làng Po Banteay Chey, là chủ tịch hiệp hội nuôi cá sấu địa phương. 

Những con cá sấu đã xé xác ông Luan Nam thành từng mảnh và nuốt 1 cánh tay của ông.

Trước đó, suốt nhiều năm, gia đình ông Luan Nam đã yêu cầu ông ngừng nuôi đàn cá sấu này nhưng ông không đồng ý. 

Xung quanh Siem Reap, thành phố cửa ngõ dẫn đến khu đền Angkor Wat có một số trang trại nuôi cá sấu. Ở đây, người ta nuôi các loài bò sát để lấy trứng, da và thịt cũng như buôn bán con non làm giống.

Cảnh sát cho biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc cá sấu tấn công người.

Hồi năm 2019, một bé gái 2 tuổi đã bị cá sấu tấn công khi em đi lạc vào trang trại nuôi bò sát của gia đình ở cùng làng.

 

Tấn Vĩ (theo AFP, Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI