Yêu râu xanh bị nạn nhân đánh đến ngất xỉu

21/05/2015 - 15:14

PNO - PN - Một tên yêu râu xanh đã nhận được bài học đích đáng khi tấn công nhầm vào một nữ võ sĩ kickboxing 25 tuổi. Cô gái đã tẩn cho hắn một trận rồi kẹp cổ hắn đến ngất đi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Yeu rau xanh bi nan nhan danh den ngat xiu

Mark Raymond Willis, tên yêu râu xanh bị kết tội tấn công tình dục và đang dược tạm giam chờ bản án cuối cùng - Ảnh: Daily Mail

Người phụ nữ 25 tuổi đang đi bộ về nhà lúc 2h sáng thì Mark Willis, 39 tuổi, nhảy đến đấm cô liên tục và đẩy cô qua hàng rào vào một khu vườn. Hắn nhảy lên người cô và nói: “Hãy im lặng và làm như tôi nói nếu cô không muốn bị thương”.

Nhưng nạn nhân, cô gái đã học kickboxing trong hai năm, biết cách tự vệ và chiến đấu chống lại tên tội phạm. Cô nói với Toà án Gloucester (Anh): “Tôi đã chửi hắn ta. Hắn đánh tôi một lần nữa vào mặt và tóm lấy quần áo của tôi”.

Cô cố gắng khoá tay kẻ tấn công, nhưng hắn đã thoát ra và đấm vào mặt cô thêm vài lần nữa. Cô nói: “Tôi choáng váng trong giây lát. Một lần nữa tôi có thể cảm thấy anh ta tóm lấy tôi và kéo quần áo của tôi. Chân của tôi được tự do, vì vậy tôi đã kẹp cổ hắn và siết chặt hết sức có thể. Hắn ta bắt đầu ngạt thở khi bị đè xuống nhưng vẫn dùng cánh tay phải và đập mạnh hết mức có thể vào mặt của tôi”.

“Tôi nhắm mắt lại và cố chịu đựng với hy vọng hắn sẽ ngất đi. Sau đó, tôi cảm thấy cơ thể hắn bắt đầu yếu đi. Tôi hất hắn ra, đi vòng qua các bụi cây để đến cánh cửa của ngôi nhà tìm sự giúp đỡ,” cô nói thêm.

Sau đó, cô nghe tiếng hắn chạy trốn và âm thanh khởi động xe.

Mark Willis, sống ở quận ngoại ô Churchdown, thành phố Gloucester, thừa nhận hành vi tấn công gây thương tích nhưng bác bỏ cáo buộc tấn công tình dục. Mark nói rằng cô gái đã chụp lại cảnh hắn đang đi tiểu bên vệ đường nên hắn đã tấn công.

Yeu rau xanh bi nan nhan danh den ngat xiu

Đường Queen's Road tại Cheltenham. Nơi xảy ra vụ tấn công - Ảnh: Daily Mail

Nhưng DNA từ tay của hắn đã được tìm thấy trên quần short của cô gái và sau khi bị bắt cô gái cũng đã nhận dạng hắn ta cho cảnh sát. Bồi thẩm đoàn đã kết tội Mark ta tấn công tình dục và hắn ta bị tạm giam cho đến khi toà tuyên án.

Thẩm phán William Hart nói: “Hắn ta đã được cô gái trẻ dạy cho một bài học nhớ đời. Không phải ai cũng có thể bình tĩnh phản ứng lại như những gì cô gái đã làm”.

Thẩm phán cho biết ông sẽ yêu cầu cảnh sát trưởng trao cho nạn nhân một phần thưởng 500 bảng Anh vì sự dũng cảm của cô, ông gọi đó là “một món quà nhỏ thể hiện sự thán phục của tòa án”.

Willis từng bị bỏ tù vào năm 2011 khi đấm một người đàn ông và sau đó kéo bạn gái của anh ta đi về phía chiếc xe của hắn.

Sau phiên tòa ngày hôm qua, người phụ nữ bị nạn, không tiếc lộ tên vì lý do cá nhân, cho biết: “Tôi rất vui vì đã có thể đem hắn ra trước công lý. Hắn rất nguy hiểm và tôi không muốn hắn ta tiếp tục làm như vậy với người phụ nữ khác”.

TẤN VĨ
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI