WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ

06/09/2025 - 08:50

PNO - Ngày 5/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức dỡ bỏ cảnh báo khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) ở châu Phi. Tuy nhiên, WHO vẫn cảnh báo các nước vẫn phải liên tục cảnh giác.

WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với Mpox ở Châu Phi, kêu gọi cảnh giác liên tục
WHO dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với Mpox nhưng kêu gọi tiếp tục cảnh giác

Tổng giám đốc WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus - xác nhận, ông đã chấp nhận khuyến nghị của một hội đồng chuyên gia để dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế. Mpox không còn được xem là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC), mức cảnh báo cao nhất của cơ quan này.

"Tất nhiên, việc dỡ bỏ tuyên bố khẩn cấp không có nghĩa là mối đe dọa đã kết thúc, cũng như phản ứng của chúng tôi sẽ dừng lại" - ông nhấn mạnh.

Chủng mới nhất của đợt bùng phát đậu mùa khỉ xuất hiện vào đầu năm 2024 ở Congo và các quốc gia lân cận, lây lan qua tiếp xúc gần, bao gồm cả lây truyền qua đường tình dục khiến WHO phải công bố dịch bệnh là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vào tháng 8/2024.

Mpox trước đây được gọi là đậu mùa khỉ và là một bệnh vi-rút hiếm gặp liên quan đến bệnh đậu mùa. Các triệu chứng bao gồm sốt, ớn lạnh và đau nhức cơ thể đến tổn thương da nghiêm trọng trên mặt, ngực và bộ phận sinh dục...

Đợt bùng phát vào năm 2022 đã dẫn đến cuộc khủng hoảng ở hàng chục quốc gia, chủ yếu ở những người đàn ông quan hệ tình dục đồng giới.

Ông Tedros cho biết, sau khi ghi nhận số ca bệnh giảm trên toàn cầu, các chuyên gia đã khuyến nghị nên dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và WHO đã chấp nhận.

Chuyên gia Nigeria - Tiến sĩ Dimie Ogoina - lưu ý rằng, nhiều quốc gia đã cải thiện khả năng chẩn đoán, hạn chế sự lây truyền, nên tình trạng bệnh đã giảm ở hầu hết các nước có dịch bệnh.

Trọng Trí (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI