Vụ nổ ở nhà trẻ Trung Quốc là vụ tấn công bom

16/06/2017 - 15:25

PNO - Chính quyền địa phương ngày 16/6 kết luận nguyên nhân thảm họa kinh hoàng làm 8 người chết, 65 người bị thương tại một nhà trẻ ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) là do bom phát nổ.

Trong thông cáo báo chí đưa ra ngày 16/6, cơ quan an ninh Trung Quốc cho biết nghi phạm là đối tượng nam giới 22 tuổi thuê phòng ở gần nhà trẻ. Người này được xác định có nhiều vấn đề về sức khỏe.

Cảnh sát tìm thấy trong căn phòng trọ người này thuê có các thiết bị tự chế tạo bom cùng những chữ như “chết”, “cái chết”, “hủy hoại” ghi trên tường.

Nghi phạm cũng đã chết trong vụ nổ.

Vu no o nha tre Trung Quoc la vu tan cong bom
Cảnh mọi người hoảng loạn khi vụ nổ xảy ra - Ảnh: CNA

Người đàn ông này họ Xu, mắc chứng rối loạn hệ thần kinh tự chủ, một chứng rối loạn gây ra sức ép về vùng tim và sức ép các mạch máu. Người này đã bỏ học, trước khi gây tai họa vẫn đang có việc làm.

Sáng ngày 16/6, nhân viên cảnh sát phải mặt trang phục và mang giày bảo hộ để làm vệ sinh xung quanh hiện trường vụ nổ.

Đây là thảm kịch mới nhất ở trường mầm non của Trung Quốc thời gian gần đây. Ngày 9/5 vừa qua, một xe buýt chở học sinh mầm non bốc cháy khi đi qua một đường hầm ở tỉnh Sơn Đông làm 11 em nhỏ thiệt mạng.

Đám cháy do chính tài xế gây ra do quẫn trí, tức giận vì bị cắt lương làm ngoài giờ.

Duy An (Theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI