Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế

18/01/2023 - 07:32

PNO - Năm 2022, Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn với các bạn bè quốc tế thông qua những thành công trong kiểm soát dịch bệnh, phát triển kinh tế, công tác đối ngoại, du lịch và thể thao.

Thành công trong hoạt động đối ngoại, kinh tế

Năm 2022, tuy hầu hết các quốc gia trên thế giới đã trở lại trạng thái bình thường nhưng quá trình phục hồi diễn ra chậm do ảnh hưởng lâu dài của đại dịch COVID-19. Giữa bối cảnh này, ngoại giao song phương trở thành điểm nhấn trong hoạt động ngoại giao của Việt Nam, với hàng loạt chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo Đảng, Chính phủ.

Trong năm 2022, đã có gần 70 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao cả trực tiếp và trực tuyến, với nhiều thỏa thuận hợp tác cụ thể được ký kết. Về ngoại giao đa phương, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm tại các cơ chế, diễn đàn quan trọng, nhất là Liên hiệp quốc (LHQ), ASEAN, APEC, hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông. 

Năm 2022, Việt Nam được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, bầu giữ nhiều vị trí quan trọng như Phó chủ tịch khóa 77 Đại hội đồng LHQ, thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025, thành viên Ủy ban liên Chính phủ Bảo vệ Công ước của UNESCO…

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi giành quyền góp mặt vào vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 - ẢNH: VFF
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi giành quyền góp mặt vào vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 - Ảnh: VFF

Với đường lối chính sách “ngoại giao cây tre” linh hoạt và sáng tạo, Việt Nam đã xử lý tốt các vấn đề quốc tế trên cơ sở độc lập, tự chủ, bảo đảm lợi ích của quốc gia trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Về kinh tế, giữa lúc thế giới gặp khó khăn vì đứt gãy chuỗi cung ứng do dịch bệnh, lạm phát tăng cao, Việt Nam vẫn giữ vững đà phát triển. Theo Tổng cục Thống kê, quy mô GDP của Việt Nam theo giá hiện hành năm 2022 ước đạt 9,513 triệu tỉ đồng, tương đương 409 tỉ USD. GDP bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD/người, tăng 393 USD so với năm 2021. Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 ước đạt 732 tỉ USD (tăng 10% so với năm 2021), trong đó kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt khoảng 371,5 tỉ USD. Cuối tháng 12/2022, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự đoán mức tăng trưởng đã điều chỉnh của Việt Nam đạt được trong năm 2022 là 7,5%.

Ngân hàng Standard Chartered thì nhận định mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 là 8%, dự báo mức tăng trưởng năm 2023 đạt 7,2%. Tim Leelahaphan - chuyên gia kinh tế của Standard Chartered - cho biết: “Chúng tôi vẫn tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng cao của Việt Nam trong trung hạn. Mặc dù các chỉ số vĩ mô đã phần nào chậm lại trong quý IV/2022 nhưng chúng vẫn rất mạnh mẽ. Doanh số bán lẻ tăng trưởng vững chắc trong nửa cuối năm 2022 cho thấy hoạt động kinh doanh trong nước được cải thiện”. 

Dấu ấn du lịch, thể thao

Ngày 15/3/2022, Việt Nam chính thức mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, khôi phục chính sách visa như trước COVID-19 và không hạn chế bất cứ hoạt động du lịch nào với khách nội địa. Tuy trong năm 2022, Việt Nam chỉ đón được 3,6 triệu lượt khách nước ngoài (khoảng 70% kế hoạch, bằng 20% so với năm 2019, thời điểm chưa có đại dịch) nhưng đó cũng là một kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nguồn khách nước ngoài lớn nhất là từ các quốc gia châu Á (2,59 triệu lượt), tiếp theo là châu Âu (508.000 lượt) và châu Mỹ (388.000 lượt).

Ngoài sự vắng bóng của du khách Trung Quốc do các hạn chế phòng dịch, lượng khách từ Nga giảm mạnh nhất khi chỉ đạt chưa đến 40.000 người trong năm 2022 (giảm gần 94% so với năm 2019). Ngược lại, du lịch nội địa lại phục hồi mạnh mẽ, đạt 101,3 triệu lượt khách (168,3% kế hoạch). Việt Nam cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quảng bá du lịch cùng các quốc gia khác. Tổng thu từ du lịch ước đạt 21 tỉ USD. Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách, trong đó có 8 triệu lượt khách nước ngoài.

Về thể thao, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam đã diễn ra thành công sau khi trước đó phải lùi thời gian tổ chức vì dịch bệnh. Sau những ngày thi đấu sôi động, kịch tính, đoàn thể thao Việt Nam đã đi vào lịch sử SEA Games với kỷ lục giành 205 huy chương vàng (vượt qua thành tích 194 huy chương vàng của Indonesia năm 1997) và phá kỷ lục 17/30 nội dung thi đấu. Riêng trong 2 trận chung kết môn bóng đá, đội tuyển nam và đội tuyển nữ của Việt Nam đều hạ đối thủ Thái Lan với tỉ số 1-0. 

Ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển bóng đá nam đã làm nên lịch sử khi thắng Trung Quốc và hòa Nhật Bản, trở thành đội Đông Nam Á đạt thành tích tốt nhất tại vòng loại tranh suất dự World Cup. Riêng đội tuyển bóng đã nữ đã lập kỳ tích lịch sử khi lần đầu tiên giành vé chính thức dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới - FIFA Women’s World Cup 2023. 

Tấn Vĩ (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI