Vay mượn để chữa bệnh cho con

09/03/2015 - 09:20

PNO - PN - * Phát hiện khối u ác tính vùng trung thất, cháu Phạm Huỳnh Nhân, 10 tuổi, ngụ tại xã Bình Hàng Trung, H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phải vào BV Ung Bướu để điều trị ba năm nay.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vay muon de chua benh cho con

Ba mẹ cháu làm thuê, bốc vác, cuộc sống rất khó khăn, gia đình luôn lâm vào cảnh túng thiếu. Để chữa bệnh cho Nhân, ba mẹ cháu phải vay mượn hơn 50 triệu đồng, đến nay vẫn không thể trả nổi. Hàng tháng, cháu Nhân vẫn phải vào viện tái khám, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ nhưng phải bỏ qua nhiều đợt khám, gắng gượng chịu đựng những cơn đau vì gia đình không thể xoay xở nổi.

Vay muon de chua benh cho con

* Cuộc sống ở quê nhà (tỉnh Kiên Giang) quá khó khăn, gia đình cháu Nguyễn Thị Kim Ngân, 13 tuổi, lên thành phố thuê nhà trọ tại P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức làm đủ nghề như bán hàng rong, phụ hồ để mưu sinh. Tháng 4/2014, cháu Ngân phát bệnh ung thư xương, được gia đình đưa vào BV Ung Bướu điều trị. Cháu Ngân đã vào ba toa thuốc đặc trị, dù có BHYT nhưng chi phí còn lại khá cao, chưa kể thuốc men ngoài danh mục nên gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Từ ngày Ngân bệnh, mẹ cháu phải nghỉ làm vào bệnh viện chăm sóc con, ba cháu đi làm phụ hồ, số tiền kiếm được không bao nhiêu. Để lo cho Ngân chữa bệnh, gia đình cháu đã phải vay mượn hàng xóm hơn 30 triệu đồng.

 * Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình giúp hai cháu chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!

 Phòng CTBĐ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI