Cận cảnh việc hạ giải chùa Quốc Ân danh tiếng, lâu đời bậc nhất xứ Huế để xây to hơn

06/08/2019 - 17:27

PNO - Chùa Quốc Ân - một Tổ đình danh tiếng ra đời từ năm 1684, là nơi tu hành của nhiều vị danh tăng đã được hạ giải để xây dựng lớn hơn.

Can canh viec ha giai chua Quoc An danh tieng, lau doi bac nhat xu Hue de xay to hon
Nối tiếp Chánh điện Tổ đình Từ Hiếu, chùa Quốc Ân đã được triệt hạ hoàn toàn phần Chánh điện để làm mới. Đây là một ngôi Tổ đình danh tiếng bậc nhất và có vai trò lịch sử rất quan trọng đối với Phật giáo xứ Đàng Trong. Dù không nằm trong những ngôi quốc tự danh tiếng ở xứ Thuận Hoá - Phú Xuân - Huế như chùa Thiên Mụ, chùa Thánh Duyên, chùa Diệu Đế, chùa Giác Hoàng... nhưng chùa Quốc Ân là một trong những ngôi Tổ đình còn bảo lưu nhiều dấu ấn văn hoá Phật giáo trong các thời kỳ từ Thuận Hoá đến Phú Xuân và Huế.
Can canh viec ha giai chua Quoc An danh tieng, lau doi bac nhat xu Hue de xay to hon
Có mặt tại Tổ đình Quốc Ân ở địa chỉ 143 Đặng Huy Trứ, TP. Huế vào trưa 6/8, chúng tôi nhận thấy toàn bộ phần gỗ và bê tông ở Chánh điện đã được hạ giải gần xong, nhiều công nhân đang làm ở đây cho biết việc hạ giải này đã được thực hiện hơn một tháng nay.
Can canh viec ha giai chua Quoc An danh tieng, lau doi bac nhat xu Hue de xay to hon
Trải qua nhiều lần trùng tu, mới nhất là năm 1945, ngôi chùa đã được hạ giải để xây mới. Tuy nhiên, điều đặc biệt và được quan tâm hơn hết là mỗi lần trùng tu là để lại cho chùa nhiều dấu ấn văn hoá Phật giáo trong mỗi thời kỳ tương ứng khác nhau của lịch sử.
Can canh viec ha giai chua Quoc An danh tieng, lau doi bac nhat xu Hue de xay to hon
Trước khi chùa xưa được tháo dỡ, những người trong ban Văn hóa Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế đã đến khảo cứu, làm tư liệu về chùa và khuyên nên giữ lại kiến trúc cổ quý này.
Can canh viec ha giai chua Quoc An danh tieng, lau doi bac nhat xu Hue de xay to hon
Trước đó, nền chùa cũ rộng khoảng 500m2, phần chánh điện rộng chừng 360m2 làm hoàn toàn bằng gỗ, cột cao nhất chừng 7m; phần tiền điện gần 150m2 làm bằng bêtông. 
Can canh viec ha giai chua Quoc An danh tieng, lau doi bac nhat xu Hue de xay to hon
Có khá nhiều phù điêu trang trí bằng ximăng đắp nổi khảm sứ, thủy tinh màu, đó là những ô hộc chữ Phạn, bát bửu, hoa lá với những đường nét thô ráp và cổ kính, nay đã được tháo dỡ để nhường lại cho một chánh điện đang được xây dựng mới.
Can canh viec ha giai chua Quoc An danh tieng, lau doi bac nhat xu Hue de xay to hon
Một số công nhân đang tham gia hạ giải tại ngôi cổ tự Quốc Ân cho biết, họ đã tham gia công việc này từ nhiều tháng nay.
Can canh viec ha giai chua Quoc An danh tieng, lau doi bac nhat xu Hue de xay to hon

Những thanh xà, vì kèo, đòn tay rất lớn bằng gỗ lim mới hạ giải hầu hết còn nguyên vẹn. Phần lớn số rui mè gần như chưa hề xuống cấp tí nào. Nhiều người sưu tầm nhà rường cổ đã ngã giá 5 tỷ với mong muốn được nhà chùa bán lại phần gỗ quý nhưng Ban giám tự chùa  kiên quyết không bán.

Can canh viec ha giai chua Quoc An danh tieng, lau doi bac nhat xu Hue de xay to hon
Để làm chánh điện mới, nhiều tượng quý ở chùa Quốc Ân có niên đại hơn 300 năm đang được cất giữ cẩn thận. Tiêu biểu như Chính điện thờ bộ tượng Tam Thế Phật, tượng Phật Thích Ca; hộ pháp phía trước thờ Bồ Đề Đạt Ma (do Tổ Nguyên Thiều đem từ Trung Hoa về), gian bên phải thờ Quan Thánh (Quan Vân Trường).
Can canh viec ha giai chua Quoc An danh tieng, lau doi bac nhat xu Hue de xay to hon

Đại đức Thích Minh Chơn - Giám tự Chùa Quốc Ân cho biết phần mái chùa bị thấm dột, nhiều chỗ gỗ mục mủn nên phải tiến hành "trùng tu". Vị đại đức này giải thích sẽ làm lại chùa hoàn toàn bằng gỗ cẩm xe mới, được nhập về từ Campuchia mấy năm trước, mái lợp ngói hài loại tốt.

"Chúng tôi hạ giải để làm mới, riêng phần gỗ dự kiến hơn 10 tỷ. Bởi hiện tại 8 cột gỗ to ở cánh điện bị mối ăn, hư hết 7 cột. Nửa đêm nhiều khi nghe bức hoành phi lâu ngày hỏng rớt xuống đất, mấy thầy lo quá tưởng trộm đột nhập vào lấy tượng cổ, nhiều đêm không ngủ để canh chùa. Giờ làm mới cho yên tâm hơn.

Trong khi đó, kế hoạch dựng chùa mới sẽ rộng chừng 730m2 với 96 cột gỗ, cột cao nhất chừng 8m, tổng mức đầu tư khoảng 30 tỉ đồng nên hiện chùa cũng khó khăn trong việc làm mới chánh điện”, Đại đức Thích Minh Chơn cho biết.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI