Vẫn còn nhiều phụ nữ không có quyền tự chủ về thân thể

10/12/2025 - 06:35

PNO - Báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy, cứ 3 phụ nữ trên toàn cầu thì có 1 người bị bạo lực tình dục. “Kết quả ấy cho thấy một thực trạng rất đáng lo ngại, phản ánh đây là một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhưng lâu nay bị bỏ quên” - WHO nhận định.

Cũng theo báo cáo, có khoảng 840 triệu phụ nữ đã trải qua tình trạng nói trên trong năm 2024, khoảng 316 triệu phụ nữ và trẻ em gái từ 15 tuổi đã bị bạo lực thể chất hoặc tình dục bởi chồng hoặc bạn tình, cha anh hoặc họ hàng, người thân… Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh tình trạng này là một trong những vấn đề nhức nhối, bất công lâu đời và phổ biến, nhưng vẫn chưa có giải pháp tương xứng. “Thật đáng lo ngại khi một nửa dân số sống trong sợ hãi” - WHO nói thêm.

Trước đó, nghiên cứu chuyên sâu của Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) về quyền tự chủ về cơ thể của phụ nữ cho thấy, hơn một nửa phụ nữ không thể làm chủ cơ thể của mình, nhất là về quyền sinh sản, quan hệ tình dục, sử dụng biện pháp tránh thai hoặc chăm sóc sức khỏe. Cuộc sống của họ cũng do người khác quản lý.

Báo cáo của UNFPA chỉ ra chính các chuẩn mực và thái độ bất bình đẳng về giới dẫn đến sự mất cân bằng quyền lực, hạn chế việc ra quyết định của phụ nữ, thúc đẩy kỳ vọng rằng phụ nữ và trẻ em gái sẽ nhường nhịn người khác trong mọi khía cạnh của cuộc sống, điều đó khiến họ đánh mất quyền tự chủ.

Sự thiếu quyền tự chủ về cơ thể có những tác động to lớn vượt quá những tác hại sâu sắc đối với phụ nữ và trẻ em gái. Nó có khả năng làm suy giảm năng suất kinh tế, cần chi phí bổ sung cho hệ thống chăm sóc sức khỏe và tư pháp.

Lệ Chi (theo UN, Guardian, Women Health)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI