Theo RIA Novosti, báo Khmer Times đưa tin Thái Lan ngày 9/12 đã không kích trung tâm thành phố Samraong thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia bằng tiêm kích F-16.
 |
| Người dân Campuchia ở tỉnh Preah Vihear, giáp giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025 - Ảnh: THX/TTXVN |
Những cuộc không kích của quân đội Thái Lan bắt đầu lúc 10h30, gây hư hại nhiều tòa nhà và cơ sở hạ tầng.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những cột khói bốc lên từ các công trình bị tàn phá.
Trong bối cảnh xung đột gia tăng, nhiều quốc gia gồm Mỹ, Pháp, Australia, Nhật Bản và Việt Nam đã ra tuyên bố kêu gọi hai bên hạ nhiệt căng thẳng, tôn trọng lệnh ngừng bắn và trở lại thực hiện Tuyên bố chung về hòa bình.
Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump tiếp tục hối thúc Bangkok và Phnom Penh chấm dứt bạo lực, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên thể hiện cam kết chấm dứt cuộc chiến.
Pháp và Australia bày tỏ quan ngại trước tình trạng thương vong dân thường và kêu gọi ủng hộ nỗ lực hòa giải của Chủ tịch luân phiên ASEAN - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.
Nhật Bản, thông qua Ngoại trưởng Kitamura Toshiro, cũng kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại, đồng thời khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và Malaysia để góp phần tháo ngòi căng thẳng.
Theo số liệu mới nhất, khoảng 400.000 cư dân Thái Lan và 1.157 gia đình Campuchia đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới.
Trước đó, rạng sáng 8/12, giao tranh tái diễn tại khu vực tranh chấp ở biên giới Thái Lan-Campuchia làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Giao tranh bùng phát khoảng 5h, kéo dài hơn một giờ đồng hồ và hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước.
Quân đội Hoàng gia Thái Lan xác nhận các thương vong nói trên của bên Thái Lan. Có thông tin nói rằng số người bị thương hiện đã tăng lên 7 người.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo địa điểm xảy ra vụ việc là khu An Seh, khu vực đền Ta Moan Thom, đền Preah Vihear và khu vực Chomkar Chek.
Diễn biến căng thẳng tại biên giới đã buộc Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul điều chỉnh lịch trình công tác trong sáng 8/12, hủy chuyến khảo sát thực địa khu vực tranh chấp biên giới với Campuchia để triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp nhằm đánh giá và xử lý tình hình biên giới.
Cùng ngày, Malaysia đã kêu gọi Thái Lan và Campuchia thực hiện ngay các bước để xoa dịu tình hình và tránh bất kỳ sự cố nào có thể làm suy yếu các nỗ lực hòa bình đã đạt được trước đây.
 |
| Người dân Campuchia tại tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025 - Ảnh: THX/TTXVN |
Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Malaysia khẳng định hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực vẫn là ưu tiên hàng đầu của Kuala Lumpur.
Malaysia quan ngại trước những diễn biến mới nhất ở khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia, đồng thời nhấn mạnh tới các cam kết của cả hai nước thông qua Thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7.
Malaysia kêu gọi tất cả các bên tham khảo và tuân thủ Điều 7 của Thỏa thuận ngừng bắn, trong đó nêu rõ: “Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, dù cố ý hay vô ý, cả hai bên phải nhanh chóng tham vấn ở cấp địa phương thông qua các cơ chế song phương hiện có để ngăn chặn tình hình leo thang dọc biên giới."
Malaysia cho rằng thông qua đối thoại liên tục, các biện pháp ngoại giao mang tính xây dựng và tôn trọng các cơ chế song phương hiện có, hòa bình và ổn định có thể được duy trì vì lợi ích chung của khu vực.
Cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng lên tiếng bày tỏ sự quan ngại trước thông tin về xung đột vũ trang giữa Campuchia và Thái Lan dọc biên giới chung.
Ông cảnh báo giao tranh tái diễn có nguy cơ làm tan vỡ những nỗ lực thận trọng đã được thực hiện để ổn định quan hệ giữa hai nước láng giềng, đồng thời kêu gọi cả hai bên kiềm chế tối đa, duy trì các kênh liên lạc cởi mở và tận dụng tối đa các cơ chế hiện có.
Thủ tướng Anwar khẳng định Malaysia sẵn sàng hỗ trợ các biện pháp có thể góp phần khôi phục hòa bình và ngăn chặn các sự cố tiếp theo.
Ông nêu rõ: “Ưu tiên trước mắt là chấm dứt giao tranh, bảo vệ thường dân và quay trở lại con đường ngoại giao được hỗ trợ bởi luật pháp quốc tế và tinh thần láng giềng ASEAN".
Cộng đồng quốc tế quan ngại về giao tranh biên giới Campuchia-Thái Lan Ngày 9/12, nhiều nước ra tuyên bố kêu gọi Thái Lan và Campuchia giảm căng thẳng, khẳng định tiếp tục theo dõi sát sao tình hình xung đột và kêu gọi cả hai bên quay lại thực hiện tuyên bố chung về hòa bình.  | | Người dân Thái Lan tại trung tâm sơ tán ở tỉnh Buriram khi giao tranh tái diễn tại khu vực biên giới với Campuchia, ngày 8/12/2025 - Ảnh: THX/TTXVN |
Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn các nguồn tin sở tại cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt giao tranh và mong muốn chính phủ Campuchia, Thái Lan thực hiện cam kết chấm dứt chiến sự đang diễn ra. Trong khi đó, Pháp và Australia, thông qua Bộ Ngoại giao của mình, cũng bày tỏ quan ngại về căng thẳng gia tăng giữa Thái Lan và Campuchia dẫn đến thương vong cho thường dân ở khu vực biên giới. Pháp và Australia kêu gọi các bên trong xung đột tôn trọng và thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn cũng như Tuyên bố chung về hòa bình đã đạt được tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 10/2025, đồng thời bày tỏ ủng hộ nỗ lực hòa giải của Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, trong vấn đề biên giới Campuchia - Thái Lan. Chính phủ Nhật Bản, thông qua Ngoại trưởng Kitamura Toshiro, khẳng định Tokyo theo dõi chặt chẽ diễn biến cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, kiên quyết phản đối hành động làm leo thang tình hình. Trong tuyên bố, Nhật Bản một lần nữa kêu gọi hai nước tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, kiềm chế tối đa và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại theo Tuyên bố chung về hòa bình giữa hai nước. Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với các nước liên quan như Mỹ và Malaysia để xoa dịu tình hình tranh chấp biên giới Campuchia - Thái Lan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế, đồng thời nhấn mạnh với tư cách là bạn bè và láng giềng gần gũi, Trung Quốc hy vọng hai bên có thể cùng nỗ lực xử lý căng thẳng. Ông Quách Gia Côn khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục phát huy vai trò mang tính xây dựng nhằm góp phần hạ nhiệt tình hình. Tại cuộc họp báo ngày 8/12, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói rõ Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào việc đối thoại và triển khai Tuyên bố chung về hòa bình Campuchia - Thái Lan. Việt Nam hy vọng hai nước sẽ khôi phục hòa bình và hợp tác trên biên giới chung trên tinh thần hữu nghị và đối tác trong khu vực ASEAN. Trong khi đó, Thái Lan tái khẳng định cam kết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế trong bối cảnh các hoạt động quân sự tiếp tục diễn ra dọc biên giới với Campuchia kể từ khi đụng độ bắt đầu nổ ra từ ngày 7/12. Phóng viên TTXVN tại Bangkok cho biết đại diện Bộ Quốc phòng, Ngoại giao và các cơ quan an ninh Thái Lan đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh quyết tâm của nước này trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thông qua hành động hợp pháp. Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri, người phát ngôn của Trung tâm Đặc nhiệm về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia, nêu rõ: “Thái Lan tái khẳng định tất cả các hành động của mình đều tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế với mục tiêu hạn chế mức độ nghiêm trọng của các cuộc đụng độ, chú trọng bảo vệ dân thường và người bị thương, phân biệt mục tiêu, tính tương xứng và sự cần thiết về mặt quân sự”. Quân đội Hoàng gia Thái Lan ngày 9/12 cho biết đã có thêm 2 binh sĩ nước này thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biên giới mới nhất với Campuchia, nâng tổng số người thiệt mạng bên phía Thái Lan lên 3 người và 29 người bị thương chỉ trong 3 ngày qua. Tính đến ngày 9/12, giao tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã mở rộng ra 6 trong số 7 tỉnh giáp biên giới với Campuchia, trừ tỉnh Chanthaburi. |
Theo TTXVN