Vi rút cảm lạnh thông thường có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim nghiêm trọng

09/12/2025 - 15:02

PNO - Một nghiên cứu mới cho thấy việc mắc một loại vi rút cảm lạnh phổ biến ở phổi có thể làm tăng đáng kể nguy cơ gặp các vấn đề tim mạch, bao gồm đau tim, đột quỵ và suy tim.

Tình trạng nhiễm RSV ở phổi lây lan qua các giọt bắn lớn và virus có thể tồn tại trên bề mặt trong tối đa 7 tiếng. - Ảnh: Alamy
Tình trạng nhiễm RSV ở phổi lây lan qua các giọt bắn lớn, vi rút có thể tồn tại trên bề mặt trong tối đa 7 tiếng - Ảnh: Alamy

Loại vi rút này là RSV (vi rút hợp bào hô hấp), tác nhân vốn nguy hiểm với trẻ nhỏ và người cao tuổi, bùng phát hàng năm vào mùa thu đông, tương tự như cúm mùa.

RSV lây lan qua ho và hắt hơi, gây nhập viện khoảng 30.000 trẻ em và 18.000 người lớn mỗi năm do biến chứng nặng như viêm phổi hoặc nhiễm trùng đường hô hấp. Ước tính, nó góp phần khiến 8.000 người lớn tử vong mỗi năm.

Lần đầu tiên, các nhà khoa học phát hiện RSV không chỉ tấn công phổi mà còn kéo theo nguy cơ biến chứng tim nghiêm trọng. Nhóm nghiên cứu tại Đan Mạch đã theo dõi hơn 17.000 người trên 45 tuổi và nhận thấy những người từng nhiễm RSV có nguy cơ cao hơn rõ rệt gặp các biến cố tim mạch trong vòng 1 năm, đặc biệt ở người vốn có bệnh tim hoặc huyết áp cao.

Các chuyên gia đánh giá đây là nghiên cứu quan trọng và nhấn mạnh người cao tuổi đủ điều kiện nên tiêm vắc xin RSV để phòng ngừa.

Theo báo cáo trên tạp chí JAMA Network Open, RSV gây gánh nặng tim mạch lớn và kéo dài, tương đương với những gì ghi nhận sau khi mắc cúm, căn bệnh đã được biết tới là có ảnh hưởng đến tim.

Trong nghiên cứu, 8.747 người nhiễm RSV được so sánh với 8.747 người không nhiễm (tuổi trung bình 72). Sau một năm, 665 người nhiễm RSV gặp biến cố tim mạch, so với 257 người không nhiễm.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu, nhóm nghiên cứu kết luận: nhiễm RSV làm tăng thêm 4,7% nguy cơ mắc bệnh tim trong vòng một năm.

Nguy cơ tăng mạnh hơn ở những nhóm sau: người phải nhập viện vì RSV tăng 6,6%, người cao tuổi từ 85-94 tăng 7,9%, người đã có bệnh tim tăng 11,9% và người mắc tiểu đường tăng 7,5%.

RSV lây qua các giọt lớn, có thể tồn tại tới 7 giờ trên bề mặt và trẻ nhỏ có thể lây nhiễm đến 3 tuần, ngay cả khi đã hết triệu chứng.

Nhiều quốc gia đã ghi nhận ca mắc RSV tăng kỷ lục trong năm nay, gồm Anh và Úc. Tại Anh, vắc xin RSV được tiêm cho phụ nữ mang thai và người trên 75 tuổi. Dữ liệu từ Cơ quan An ninh Y tế Anh cho thấy: tiêm RSV cho thai phụ giúp giảm 72% nguy cơ trẻ phải nhập viện. Với người cao tuổi, vắc xin giúp giảm 82% nguy cơ nhập viện vì RSV.

RSV được xác định là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh, khiến 20-30 trẻ em tử vong mỗi mùa đông. Một loại kháng thể đơn dòng mới - nirsevimab - nay được dùng cho trẻ có nguy cơ cao, thay thế cho 5 mũi tiêm hàng tháng trước đây.

Gia Vũ (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI