U70 có nên lấy vợ?

09/01/2026 - 18:00

PNO - Nếu anh thật sự cần một người bạn đời, trước khi nghĩ tới điều sẽ “nhận được”, anh nên quan tâm mình có thể cho cô ấy điều gì.

Chào cô Hạnh Dung,

Tôi đã ngoài 67 tuổi, tinh thần còn minh mẫn. Tuy đã về hưu, tôi vẫn làm tư vấn cho một số cơ quan, đơn vị. Tiền lương hưu, thu nhập làm thêm và tiền lãi tiết kiệm đủ cho tôi cuộc sống đủ đầy. Các con đều ở nước ngoài nên tôi ít có cơ hội gần gũi.

Từ ngày vợ tôi qua đời (cách đây đã hơn 10 năm), tôi luôn nghĩ mình sẽ ở vậy đến cuối đời. Thế nhưng gần đây, tôi nhận ra sức khỏe mình bắt đầu đi xuống. Bỗng dưng tôi thèm không khí gia đình, thèm có người chờ mình bên mâm cơm nhà mỗi ngày và hơn hết, tôi nhìn thấy tương lai già yếu cần người đỡ đần, chăm sóc.

Mấy ông bạn già bày tôi tìm cưới một cô vợ trẻ để có sức mà chăm chồng già, chỉ cần cam kết cho cô ấy cuộc sống vật chất đầy đủ và quyền lợi thừa kế. Tôi thấy có lý nhưng cũng cảm thấy làm vậy là ích kỷ, trói buộc người ta cả đời, chưa kể không biết người ta đến với mình thật lòng hay chỉ vì tài sản.

Tôi phân vân quá. Tuổi này mà lấy vợ chắc sẽ bị người đời chê cười. Cô có thể cho tôi lời khuyên?

M.Đ.

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


Chào anh M.Đ.,

Nhu cầu được yêu thương và trao đi yêu thương luôn xứng đáng được nhìn nhận dù ở bất kỳ lứa tuổi nào. Chuyện khao khát mái ấm gia đình và kết hôn khi đã vào hàng U70 là hoàn toàn bình thường, không đáng bị chê trách. Tình cảm không bất biến, nó vận động theo từng giai đoạn của cuộc sống và chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận, không nên né tránh.

Anh lo sợ bản thân ích kỷ bởi lời tư vấn của bạn anh có vẻ đang nghiêng về những lợi ích anh được hưởng nếu kết hôn: có vợ trẻ, có người chăm sóc khi tuổi già sức yếu. Đó là sự ràng buộc trách nhiệm đến cuối đời. Phần quyền lợi của người phụ nữ cũng được đề cập. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở quyền và lợi ích, cuộc phối ngẫu này không khác gì hợp đồng kinh tế. Trong khi đó, thứ anh khao khát là mái ấm gia đình. Muốn vậy, còn cần cả tình yêu thương, sự đồng cảm, lòng bao dung đến từ 2 phía.

Dù ở tuổi nào, hôn nhân cũng cần dựa trên những nền tảng cơ bản để vun đắp mới bền vững. Khi anh trân trọng, nghiêm túc và sẵn sàng cho đi tình cảm, sự tôn trọng, mong muốn mang tới hạnh phúc cho bạn đời… mới mong những thứ anh nhận về là chân tình. Nếu chỉ coi người phụ nữ đến với mình như người giúp việc có hợp đồng hôn nhân, sớm muộn mối quan hệ cũng bị đẩy theo hướng vật chất quyết định ý thức - nghĩa là còn tiền thì còn gắn bó, hết tiền thì đường ai nấy đi.
Do vậy, anh cần xác định bản thân muốn gì. Nếu chỉ cần người cơm nước, chăm sóc, trò chuyện cho đỡ cô đơn, anh hoàn toàn có thể chọn những phương án khác mà không cần cưới vợ: tìm bạn bè, tri kỷ, đồng hương; thuê người giúp việc; sử dụng dịch vụ chăm sóc y tế cao cấp…

Nếu anh thật sự cần một người bạn đời, trước khi nghĩ tới điều sẽ “nhận được”, anh nên quan tâm mình có thể cho cô ấy điều gì: một mái nhà, một bờ vai, một cam kết gắn bó. Nói cách khác, hôn nhân là chuyện hệ trọng, đôi bên nên đến với nhau bằng sự tôn trọng, yêu thương, bình đẳng chứ không thể bắt đầu trong tâm thế một bên ban phát, một bên lệ thuộc.

Người ta thường nói tình yêu không phân biệt tuổi tác. Một cuộc hôn nhân lệch tuổi vẫn có thể hạnh phúc và không nhất thiết anh phải treo tiêu chí “tìm vợ trẻ”, bởi như thế càng dễ bị đánh giá anh chỉ muốn kiếm y tá, người giúp việc lúc về già. Hãy tôn trọng cảm xúc và sự rung động của trái tim.

Hoàn toàn có lý khi anh sợ người ta không thật lòng. Khi gặp đối tượng tiềm năng, anh không nên vội vã mà cần thời gian kiểm chứng, quan sát tình cảm, đánh giá sự chân thành. Nếu tiến tới hôn nhân, sự rõ ràng ngay từ đầu về kinh tế (nguyên tắc chi tiêu; tài sản thừa kế cho con cái, cha mẹ…) sẽ tránh cho anh những rủi ro không đáng có.

Chúc anh tìm thấy hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Thúy Ngọc Cách đây 14 giờ

    Ông không thiếu tiền cũng không thiếu lý trí, ông chỉ thiếu can đảm chấp nhận cô đơn đúng cách, nên đừng lấy vợ để chữa nỗi sợ già, vì hôn nhân bắt đầu từ nỗi sợ thì kết cục hiếm khi bình yên.

  • Vinh Yuki Cách đây 14 giờ

    Tuổi này ông không cần “vợ trẻ”, ông cần một người đồng hành tử tế và rõ ràng; đừng lấy hôn nhân làm hợp đồng chăm sóc hay đổi chác tài sản, vì cái ông sợ nhất - cô đơn và bị lợi dụng - sẽ đến nhanh hơn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI