Tỷ lệ tử vong ở thanh thiếu niên tăng mạnh

13/10/2025 - 08:06

PNO - Tình trạng lái xe gây thương tích, tự tử và rượu bia gia tăng ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi mặc dù tỷ lệ chung đang giảm.

Nghiên cứu cho biết một nửa gánh nặng bệnh tật trên thế giới có thể phòng ngừa được nếu các yếu tố như huyết áp cao, ô nhiễm không khí, hút thuốc hoặc béo phì được giải quyết - Ảnh: Gregg Vignal/Alamy
Nghiên cứu cho biết một nửa gánh nặng bệnh tật trên thế giới có thể phòng ngừa được nếu các yếu tố như huyết áp cao, ô nhiễm không khí, hút thuốc hoặc béo phì được giải quyết - Ảnh: Gregg Vignal/Alamy

Theo một nghiên cứu về nguyên nhân tử vong và tàn tật trên toàn thế giới, thế giới đang phải đối mặt với "một cuộc khủng hoảng mới nổi" về tỷ lệ tử vong cao hơn ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.

Các nhà nghiên cứu cho biết, nguyên nhân có thể từ việc sử dụng ma túy và rượu, tự tử ở Bắc Mỹ, cho đến các bệnh truyền nhiễm và thương tích ở vùng cận Sahara châu Phi.

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các bệnh mãn tính như bệnh tim và tiểu đường hiện chiếm 2/3 tổng số bệnh tật, trong khi các vấn đề về sức khỏe tâm thần đang gia tăng.

Các nhà nghiên cứu tính toán rằng một nửa gánh nặng bệnh tật trên thế giới có thể phòng ngừa được nhờ những rủi ro có thể giảm thiểu, chẳng hạn như huyết áp cao, ô nhiễm không khí, hút thuốc và béo phì.

Nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu, được thực hiện bởi một mạng lưới gồm 16.500 nhà khoa học, sử dụng hơn 300.000 nguồn dữ liệu.

Tính đến năm 2023, tỷ lệ tử vong đã giảm ở tất cả 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, và tuổi thọ trung bình toàn cầu đã phục hồi sau mức giảm do đại dịch COVID-19 gây ra.

Tuổi thọ trung bình của phụ nữ là 76,3 tuổi và của nam giới là 71,5 tuổi, cao hơn 20 tuổi so với năm 1950, mặc dù “sự khác biệt lớn về mặt địa lý” vẫn còn, từ 83 tuổi ở các khu vực có thu nhập cao đến 62 tuổi ở châu Phi cận Sahara.

Tuy nhiên, các tác giả cho biết họ đặc biệt lo ngại về tỷ lệ tử vong cao hoặc gia tăng liên tục ở thanh thiếu niên và người trẻ tuổi.

Tiến sĩ Christopher Murray, giám đốc Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME) tại trường y khoa của Đại học Washington, cho biết, sự gia tăng số ca tử vong ở người trẻ tuổi, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, có liên quan mật thiết đến sự gia tăng chứng lo âu và trầm cảm ở người trẻ, đặc biệt là phụ nữ.

Ở vùng cận Sahara châu Phi, số ca tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi tăng cao, do các bệnh truyền nhiễm và thương tích không chủ ý.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh bằng chứng được trình bày trong nghiên cứu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu là lời cảnh tỉnh, thúc giục chính phủ và các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe phản ứng nhanh chóng và có chiến lược đối với các xu hướng đáng lo ngại đang định hình lại nhu cầu sức khỏe cộng đồng.

Thu Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI