Tuổi thọ người Mỹ giảm 1 năm rưỡi trong năm 2020 do COVID-19

21/07/2021 - 16:32

PNO - Tuổi thọ của người Mỹ năm 2020 đã giảm một năm rưỡi xuống còn 77,3 tuổi - mức thấp nhất kể từ năm 2003 - chủ yếu do số người chết do đại dịch COVID-19, theo báo cáo hôm 21/7 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Sảnh Nhà ga Trung tâm Grand ở New York, Mỹ. Ảnh chụp ngày 12/3/2020 - Ảnh: Reuters
Sảnh Nhà ga Trung tâm Grand ở New York, Mỹ. Ảnh chụp ngày 12/3/2020 - Ảnh: Reuters

Theo CDC, đây là mức suy giảm tuổi thọ lớn nhất trong một năm kể từ Thế chiến II, khi tuổi thọ người Mỹ giảm 2,9 năm từ năm 1942 đến năm 1943, và ngắn hơn 6 tháng so với ước tính tháng 2/2021.

Elizabeth Arias, một nhà nghiên cứu của CDC thực hiện báo cáo, chia sẻ với Reuters: “Tuổi thọ ở Mỹ tăng dần hàng năm trong vài thập kỷ qua, sự sụt giảm từ năm 2019 đến năm 2020 là quá lớn, đưa chúng ta quay trở lại mức (tuổi thọ) của năm 2003, việc này giống như chúng ta đã “đánh mất” một thập kỷ”.

CDC cho biết các ca tử vong do COVID-19 đóng góp vào sự sụt giảm tuổi thọ chung gần 3/4, tương đương 74%, và chết do sử dụng ma túy quá liều cũng là một trong những nguyên nhân chính gây giảm tuổi thọ. Trung tâm Thống kê Y tế quốc gia (NCHS) của CDC tuần trước công bố dữ liệu tạm thời cho thấy số ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều ở Mỹ đã tăng gần 30% vào năm 2020.

Báo cáo mới nhất của CDC dựa trên dữ liệu tử vong tạm thời từ tháng Giêng đến tháng 12/2020 và căn cứ trên giấy chứng tử đã nhận được, được NCHS xử lý và mã hóa.

Báo cáo cho biết sự chênh lệch về chủng tộc, giới tính và sắc tộc đã trở nên tồi tệ hơn trong giai đoạn này. Tuổi thọ của người Mỹ gốc Phi giảm 2,9 năm xuống còn 71,8 vào năm 2020, mức thấp nhất kể từ năm 2000. Tuổi thọ của nam giới gốc Tây Ban Nha giảm 3,7 năm xuống 75,3, mức giảm lớn nhất trong tất cả các nhóm.

Chênh lệch về tuổi thọ giữa nam giới và nữ giới cũng tăng lên vào năm 2020. Nữ giới dự kiến sẽ sống bình quân 80,2 năm, hay sống lâu hơn so với nam giới 5,7 năm - nhiều hơn 6 tháng so với dự báo ​​vào năm 2019.

Thanh Hiền (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI