Tưng bừng ngày hội nghệ thuật và văn hóa Phật giáo Ấn Độ

26/02/2014 - 06:43

PNO - PNO - Lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ diễn ra Festival Ấn Độ với quy mô rộng lớn và đa dạng, gồm nhiều hoạt động đặc sắc như Lễ hội Múa cổ điển Ấn Độ, Đại lễ Phật giáo, nghệ thuật Mehndi, Mandala, triển lãm tranh, ẩm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chương trình do Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp cùng Bộ VH-TT-DL Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 5-15/3 tại Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng và TP.HCM.

Mở màn liên hoan là Lễ hội Múa cổ điển Ấn Độ gồm sáu loại hình múa truyền thống: Bharatanatyam, Kathak, Odissi, Manipuri và Chhau, vào lúc 19g ngày 5/3 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ba buổi cùng giờ tiếp theo vào các ngày 6, 7, 8/3 tại ĐH KHXH&NV TP.HCM, ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tung bung ngay hoi nghe thuat va van hoa Phat giao An Do
Biểu diễn hình đồ Mạn Đà La - Ảnh: RALPH BARRERA

Hoạt động đặc biệt và quan trọng nhất của Festival Ấn Độ tại Việt Nam lần này là Đại lễ Phật giáo tại Chùa Phật Tích, Bắc Ninh từ 11-15/3 với sự tham gia của 20 vị cao tăng Ấn Độ. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 19g ngày 14/3. Đại lễ bao gồm thiền, tụng kinh, biểu diễn hình đồ Mạn Đà La (Mandala) của các nhà sư Ấn Độ.

Tiếp đó, Đại lễ Phật giáo sẽ đến Chùa Phổ Quang và Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) từ ngày 6-10/3. Vẫn nằm trong chuỗi hoạt động của Đại lễ, triển lãm tranh Phật giáo Dharam Darshan được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từ ngày 6-14/3, nhằm tái hiện cuộc đời và trải nghiệm giáo lý của Đức Phật.

Bên cạnh đó, Festival Ấn Độ còn có Lễ hội Ẩm thực tại Khách sạn Sheraton Hà Nội (6-8/3), Quần thể Giao lưu văn hóa và ẩm thực Aquaria, Cung Thể thao dưới nước Hà Nội (9-10/3) với nhiều món ăn đậm đà hương vị truyền thống Ấn Độ. Đến đây, thực khách sẽ được thưởng ngoạn các điệu múa dân gian và nghệ thuật vẽ Mehndi do nhóm Rajasthan trình diễn. Hoạt động tương tự sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 12-15/3.

Ngoài ra, công chúng sẽ có dịp quan sát và thực hành các bài tập yoga miễn phí do các giảng viên Ấn Độ hướng dẫn, tại Elite Fitness Centre từ ngày 6-8/3, và tại TP.HCM từ ngày 11-15/3.

Tung bung ngay hoi nghe thuat va van hoa Phat giao An Do
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, bà Preeti Saran - Ảnh: CẨM VÂN

Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu liên hoan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Preeti Saran hy vọng Festival Ấn Độ sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, tín ngưỡng, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

LẬP ĐÔNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI