Trong buổi kiểm tra thể lực chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026 tại Cung điền kinh Hà Nội sáng 3/8, ông Thịnh đã bị ngất ở bài chạy thể lực 4km. Bộ phận y tế thường trực đã sơ cứu, thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực, trước khi chuyển ông tới bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu.
Ngay sau đó, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Ban Trọng tài đã có mặt tại bệnh viện để trực tiếp theo dõi, phối hợp với đội ngũ bác sĩ, chuyên viên y tế trong công tác cứu chữa. Nhưng điều không mong muốn đã xảy ra: trọng tài Trần Đình Thịnh đã vĩnh viễn ra đi…
 |
Trọng tài Trần Đình Thịnh. Ảnh: VFF |
Mất mát lớn cho bóng đá Việt Nam
Trọng tài Trần Đình Thịnh sinh năm 1982, quê Đồng Nai. Ông được đánh giá cao về chuyên môn, từng được trao giải Còi đồng 2024 rồi Còi bạc 2025. Ông được công nhận là trọng tài FIFA năm 2019, 2020. Ngoài công việc trọng tài, ông còn là giáo viên thể chất của một trường cấp hai ở quê nhà.
Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú nhận định ông Thịnh qua đời là tổn thất lớn với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với lực lượng trọng tài quốc gia. Theo ông Phú, trọng tài Trần Đình Thịnh rất chuyên nghiệp, nghiêm túc trong công việc, được tất cả đồng nghiệp quý mến. VFF sẽ phối hợp cùng VPF để tổ chức hậu sự một cách trang trọng, nghĩa tình nhất.
Buổi kiểm tra thể lực trọng tài nằm trong kế hoạch tập huấn chuẩn bị của VFF và VPF trước thềm mùa giải 2025 - 2026. Để đủ điều kiện tham gia kiểm tra thể lực, các trọng tài tham dự tập huấn đều phải đảm bảo các giấy tờ khám sức khỏe theo quy định tại thông tư 32/2023/TT-BYT.
 |
Những hỉnh ảnh trong buổi kiểm tra thể lực trước mùa giải 2025 - 2026. Ảnh: VFF |
Trên trang chủ VFF đã đưa tin: “Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm thể trạng tốt nhất cho các trọng tài, Ban Tổ chức thống nhất kết hoạch với toàn thể các trọng tài để có sự chuẩn bị và bố trí thời gian kiểm tra bắt đầu vào khung giờ buổi sáng, tránh các ảnh hưởng của nắng nóng những ngày gần đây.
Bên cạnh đó, công tác y tế cũng được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo với 4 xe cứu thương cùng 4 tổ y tế trực tại điểm kiểm tra để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống phát sinh.
Ngoài ra, để đủ điều kiện tham gia kiểm tra thể lực, các trọng tài tham dự tập huấn đều phải đảm bảo các giấy tờ khám sức khoẻ theo quy định tại thông tư 32/2023/TT-BYT”.
Có thể nói VFF và VPF đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng việc kiểm tra thể lực các trọng tài trong chương trình tập huấn, đây là nội dung kiểm tra bắt buộc theo quy định của FIFA nhằm đánh giá khả năng của các trọng tài thực hiện nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2025-2026.
Theo kết quả được công bố trên trang thông tin VFF, trong tổng số 62 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra thể lực, có 55 người vượt qua các bài kiểm tra, đạt tỷ lệ 88,7%. Việc hoàn thành các bài test thể lực là điều kiện tiên quyết để trọng tài được xét duyệt phân công làm nhiệm vụ.
Không chừa một ai
Cách đây hơn 7 năm, ngày 2/4/2018, trợ lý trọng tài bóng đá Việt Nam Dương Ngọc Tân đã bị hôn mê sâu tại buổi kiểm tra thể lực và sau một tuần được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai, trọng tài Tân đã qua đời vào ngày 7/4/2018 khi mới 37 tuổi.
Không chỉ là trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân, trọng tài Trần Đình Thịnh mà đã có không ít vận động viên thể thao đã qua đời vì đột quỵ, như cựu thủ môn đội tuyển Malaysia Firos Mohamed (qua đời ở tuổi 53 sau khi bị đột quỵ trong một trận đấu giao hữu giữa các cựu danh thủ); cựu tuyển thủ bóng đá Việt Nam Phan Quý Hoàng Lâm (qua đời ở tuổi 36 do đột quỵ sau khi tắm đêm); cựu cầu thủ futsal Trần Đặng Thiện (qua đời ở tuổi 25 sau khi bị đột quỵ trong lúc đá bóng); huyền thoại cầu lông Indonesia Markis Kido từng giành huy chương vàng đôi nam tại Olympic Bắc Kinh 2008 (qua đời ở tuổi 36 vì một cơn đau tim).
Ngoài ra còn có Juan Stenner, người từng thi đấu cho đội tuyển điền kinh quốc gia Mexico ở nội dung chạy vượt rào 400m và chạy tiếp sức 4x400m, đã bị đột quỵ và qua đời tại vạch đích của Giải bán marathon Mexico City; Stevan Jelovac, vận động viên bóng rổ người Serbie cũng bị đột quỵ khi luyện tập; Sam Buchan, VĐV người Anh đột quỵ và qua đời trong một cuộc thi 3 môn phối hợp; VĐV ném lao Zenida Carvalho (Mỹ) 29 tuổi đã tử vong vì đột quỵ tim khi đang tập luyện trong phòng tập thể dục; VĐV bóng bầu dục Russell Allen đã bị đột quỵ khi đang thi đấu…
Sẽ không thể liệt kê hoặc thống kế đầy đủ bao nhiêu người hoạt động trong lĩnh vực thể thao đã đột ngột ra đi vì đột quỵ liên quan đến tim mạch, nhưng rất rõ ràng, căn bệnh này đã không chừa một ai.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Theo Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa II Võ Anh Minh, tác giả cuốn sách Nhồi máu cơ tim và cách tự cứu mình vừa xuất bản cuối tháng 5/2025 cho biết: “Bệnh tim mạch là kẻ thù nguy hiểm nhất mà con người phải đối mặt”. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 17,9 triệu người tử vong do bệnh tim mạch, trong đó 85% là do nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Riêng tại Việt Nam, căn bệnh này cướp đi sinh mạng của gần 200.000 người mỗi năm – một con số đáng báo động. Điều đáng lo ngại hơn, bệnh tim không chỉ là vấn đề của người già nữa, mà ngày càng có xu hướng trẻ hóa
Xu hướng trẻ hóa là không thể phủ nhận khi trong những ngày qua chúng ta đón nhận những tin không vui mất mát vì đột quỵ như ông Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT qua đời ở tuổi 56, hay mới nhất là trường hợp trọng tài Trần Đình Thịnh ra đi khi mới 43 tuổi.
PGS BS Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch hội Đột quỵ TPHCM, Phó chủ tịch hội Đột quỵ Việt Nam - đã chia sẻ với báo Phụ nữ TPHCM rằng: "Hầu hết các tình huống đột quỵ hay đột tử đều xảy ra trên bệnh nhân đã có sẵn bệnh lý nền, nhưng không được phát hiện, hoặc không được kiểm soát tốt. Do vậy, cần tránh suy nghĩ đột quỵ hay đột tử là do yếu tố hên xui “Trời kêu ai nấy dạ”.
Việc kiểm soát tốt các bệnh lý nền (tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid máu), duy trì cân nặng hợp lý và lối sống lành mạnh (hạn chế bia rượu, không sử dụng thuốc lá và thuốc gây nghiện, chế độ vận động mỗi ngày) là cần thiết cho mọi người".
Đặng Hoàng