Trung Quốc lần đầu ghi nhận số người già trên 65 tuổi nhiều hơn trẻ em

27/05/2026 - 19:31

PNO - Trung Quốc đang đối mặt với bước ngoặt nhân khẩu học lịch sử khi số người từ 65 tuổi trở lên đã vượt số trẻ em dưới 15 tuổi.

Khoảng 15,87% trong số gần 1,4 tỷ dân Trung Quốc ở độ tuổi ít nhất 65, cuộc khảo sát mới cho thấy  Alisha Rahaman Sarkar Thứ Ba, 26 tháng 5 năm 2026, 12:43 BST  Sao chép liên kết  Đánh dấu Bình luận
Khoảng 15,87% dân số Trung Quốc ở độ tuổi ít nhất 65

Theo dữ liệu mới công bố của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), người từ 65 tuổi trở lên hiện chiếm 15,87% dân số, tương đương khoảng 223 triệu người. Trong khi đó, nhóm trẻ em từ 0-14 tuổi chỉ chiếm 15,25%.

Kết quả được đưa ra từ cuộc khảo sát dân số toàn quốc thực hiện vào cuối năm 2025. Trung Quốc hiện có gần 1,4 tỉ dân, trong đó khoảng 321 triệu người đã trên 60 tuổi, tương đương 22,86% dân số.

Báo cáo cũng cho thấy nhóm dân số trong độ tuổi lao động từ 15-59 tuổi chiếm khoảng 61,89%, tương đương gần 870 triệu người.

Các số liệu mới tiếp tục phản ánh tình trạng già hóa dân số ngày càng nghiêm trọng tại Trung Quốc. Theo tiêu chuẩn của Liên hiệp quốc, một quốc gia được xem là “xã hội già hóa” khi người trên 65 tuổi vượt 7% dân số và được coi là “xã hội già” khi tỉ lệ này vượt 14%.

Trong năm 2025, số trẻ sơ sinh tại Trung Quốc giảm xuống còn 7,92 triệu ca - mức thấp kỷ lục. Tổng dân số nước này cũng giảm thêm 3,39 triệu người, đánh dấu năm suy giảm thứ tư liên tiếp.

Giới chuyên gia cho rằng tình trạng này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân như chi phí nuôi dạy con quá cao, áp lực việc làm, kinh tế tăng trưởng chậm, cùng với xu hướng kết hôn và sinh con muộn ở giới trẻ. Ngoài ra, những ảnh hưởng kéo dài từ chính sách 1 con trước đây cũng góp phần làm mất cân bằng dân số.

Để đối phó với khủng hoảng nhân khẩu học, chính phủ Trung Quốc gần đây đã công bố kế hoạch xây dựng các “thành phố thân thiện với thanh niên”, tập trung vào hỗ trợ việc làm, nhà ở, chăm sóc trẻ em và y tế. Bắc Kinh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phổ biến mô hình phát triển này trên toàn quốc.

Các chính sách mới bao gồm mở rộng trợ cấp chăm sóc trẻ em, tăng dịch vụ mai mối xã hội, nâng cao chăm sóc thai sản và nhi khoa cũng như cải thiện điều kiện học tập cho con em lao động nhập cư.

Không chỉ Trung Quốc, nhiều nền kinh tế châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc... cũng đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và tỉ lệ sinh giảm mạnh trong những năm gần đây.

Thảo Nguyễn (theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI