Miền Bắc nắng như đổ lửa, người lao động ngoài trời đối mặt nguy hiểm

27/05/2026 - 17:58

PNO - Miền Bắc duy trì nắng nóng gay gắt, nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C, khiến nhóm lao động ngoài trời đối mặt nguy cơ say nắng nguy hiểm.

Cấp cứu bệnh nhân say nắng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - ảnh: Thanh Sơn
Cấp cứu bệnh nhân say nắng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - Ảnh: Thanh Sơn

Ngày 27/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.Đ. (21 tuổi, quê Hưng Yên), làm nghề shipper, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông khi đang giao hàng giữa trưa nắng gắt.

Theo người nhà, trưa 24/5, thời điểm Hà Nội xuất hiện nền nhiệt oi bức kéo dài, nam shipper đang di chuyển ngoài trời thì bất ngờ hoa mắt, chóng mặt, choáng váng. Mất kiểm soát tay lái khiến anh đâm vào đuôi ô tô phía trước.

Khi nhập viện, bệnh nhân còn tỉnh nhưng mệt nhiều, buồn nôn, vùng đùi và bàn chân phải biến dạng do chấn thương.

ThS.BSNT Phạm Thanh Bằng - Khoa Cấp cứu của bệnh viện - cho biết bệnh nhân được chẩn đoán say nắng, say nóng kèm chấn thương do mất tự chủ tay lái trong quá trình tăng thân nhiệt. Ngay sau nhập viện, ê-kíp tiến hành làm mát cơ thể cho bệnh nhân, truyền dịch và đưa bệnh nhân vào môi trường điều hòa để hạ nhiệt. Sau khoảng 30 phút, tình trạng chóng mặt giảm dần, bệnh nhân tỉnh táo hơn.

“Chỉ một cơn choáng váng thoáng qua cũng có thể khiến người điều khiển phương tiện mất lái, dẫn tới tai nạn giao thông nghiêm trọng” - BS Bằng cảnh báo mức độ nghiêm trọng của say nắng.

Không chỉ gây tai nạn, nắng nóng cực đoan còn có thể khiến người trẻ khỏe mạnh đối mặt nguy cơ suy thận cấp.

Tương tự, tại Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu vừa tiếp nhận bệnh nhân H.T. (25 tuổi, công nhân) nhập viện sau một ngày làm việc dưới nền nhiệt gần 40 độ C.

Người bệnh xuất hiện tức ngực, đau cơ dữ dội, co rút chân tay. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinine tăng lên khoảng 400 µmol/L, gấp gần 4 lần bình thường - dấu hiệu cho thấy chức năng thận suy giảm nghiêm trọng.

ThS.BSNT Tô Thị Ánh Huyền cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nếu đến muộn hơn có thể phải lọc máu cấp cứu do độc chất tích tụ trong cơ thể.

Miền Bắc đang trong những ngày nắng gay gắt như chảo lửa - ảnh: Anh Ngọc
Miền Bắc đang trong những ngày nắng gay gắt như "chảo lửa" - Ảnh: Anh Ngọc

Trước đó, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán.

Theo cơ quan này, do ảnh hưởng của El Nino, từ đầu năm 2026 đến nay, tình trạng khô nóng xuất hiện sớm, số ngày nắng nóng gia tăng và được dự báo còn kéo dài, gay gắt hơn trung bình nhiều năm.

Cục Phòng bệnh cảnh báo các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nắng nóng gồm say nắng, say nóng, đột quỵ nhiệt, đặc biệt ở nhóm lao động ngoài trời như công nhân, shipper, nông dân, người làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Biểu hiện nhẹ có thể là mệt mỏi, chóng mặt, chuột rút; nặng hơn có thể co giật, hôn mê, trụy tim mạch, thậm chí tử vong.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ từ 10g đến 16g; uống nước thường xuyên ngay cả khi chưa khát; bổ sung điện giải khi lao động cường độ cao; mặc quần áo rộng, sáng màu và nghỉ giải lao sau mỗi 45 phút đến một giờ làm việc ngoài trời.

Khi phát hiện người có dấu hiệu say nắng, cần nhanh chóng đưa vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, chườm mát vùng cổ, nách, bẹn để hạ nhiệt từ từ. Nếu người bệnh xuất hiện lơ mơ, co giật, mê sảng hoặc mất ý thức cần đưa ngay đến cơ sở y tế để cấp cứu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI