Trung Quốc: cháy mỏ than, 24 người thiệt mạng

26/11/2014 - 11:24

PNO - PNO - Sáng nay, 26/11, một vụ cháy tại một mỏ than thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, làm 24 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương. An toàn trong lao động không được đảm bảo được cho là nguyên nhân gây ra các vụ cháy nổ hầm...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trung Quoc: chay mo than, 24 nguoi thiet mang 

An toàn lao động không đạt tiêu chuẩn được cho là một trong những nguyên nhân gây cháy nổ tại các mỏ than - Ảnh: Internet.

Theo Tập đoàn than quốc doanh Phụ Tân, mỏ than phát cháy sau khi xảy ra trận động đất nhỏ 1,6 độ richter vào lúc nửa đêm. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin chi tiết về vụ cháy.

Trung Quốc là nơi có các mỏ than nguy hiểm nhất thế giới bởi tình trạng an toàn lao động không được đảm bảo, khai thác tràn lan để kịp đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế đất nước.

Tháng trước, 16 công nhân mỏ than cũng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn hầm mỏ ở Tân Cương.

Theo thống kê của chính phủ, năm ngoái có khoảng 589 vụ tai nạn liên quan đến các hoạt động khai thác than làm 1.049 người thiệt mạng hoặc mất tích. Con số này đã giảm 24% so với năm 2012.

Trong nỗ lực cải thiện an toàn lao động, Trung Quốc đang lên kế hoạch đóng cửa hơn 2.000 mỏ than nhỏ trước năm 2015.

XUÂN THẮM
(Theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI