Trung Quốc bị tố lừa đảo khi đột ngột đóng cửa cầu thủy tinh cao nhất thế giới

05/09/2016 - 19:58

PNO - Cây cầu thủy tinh cao nhất và dài nhất thế giới, nằm ở phía Nam Trung Quốc, trị giá 48 triệu USD đã buộc phải đóng cửa ngày hôm qua 4/9 dù chỉ mới khai trương hôm 20/8.

Lý do đóng cửa là do chiếc cầu này phải “nâng cấp hệ thống nội bộ” sau khi có quá nhiều du khách đổ xô tới để đi lên cầu.

Trung Quoc bi to lua dao khi dot ngot dong cua cau thuy tinh cao nhat the gioi
Trung Quoc bi to lua dao khi dot ngot dong cua cau thuy tinh cao nhat the gioi
Cây cầu bị quá tải do lượng khách du lịch quá lớn.
Trung Quoc bi to lua dao khi dot ngot dong cua cau thuy tinh cao nhat the gioi
Cây cầu dài 430m và nằm trên độ cao 300 m trên một hẻm núi vừa mới khai trương cuối tháng 9.

Phát ngôn viên nơi này cho biết cây cầu thủy tinh được thiết kế để phục vụ tối đa 800 người một lúc. Tuy nhiên, từ hôm mở cửa, mỗi ngày có khoảng 10.000 du khách kéo đến. Người này cũng cho biết thêm rằng chính quyền địa phương đã yêu cầu phải đóng cửa cây cầu thủy tinh sau khi có quá nhiều du khách kéo tới.

Việc đóng cửa cây cầu khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Một du khách tức tối: "Các anh đã lừa dối khách hàng. Tôi đang trên tàu lúc này. Tôi không thể thay đổi kế hoạch hay đòi hoàn lại vé. Các anh khiến thế giới mất niềm tin. Các anh là những kẻ lừa đảo trắng trợn nhất thế giới."

Hiện vẫn chưa rõ khi nào cây cầu sẽ được mở cửa trở lại.

Trung Quoc bi to lua dao khi dot ngot dong cua cau thuy tinh cao nhat the gioi
Lượng khách đổ xô tới đây khá lớn.
Trung Quoc bi to lua dao khi dot ngot dong cua cau thuy tinh cao nhat the gioi
Rất nhiều người đã đặt vé theo lịch trình tới đây và không thể hoãn lại được sau khi chính quyền Trung Quốc đóng cửa cây cầu này.
Minh Châu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI