Trữ pháo nổ, người đàn ông ở Hà Nội lãnh 12 tháng tù

11/02/2026 - 21:47

PNO - Người đàn ông mua pháo về cất dưới gầm bàn với mục đích đến tết Nguyên đán sẽ mang ra đốt.

Ngày 11/2, TAND khu vực 3 Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Nguyễn Thành Đô (SN 1971, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 20/1/2026, tổ công tác Công an phường Hoàng Mai kiểm tra hành chính nhà số 9/1395/92 đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội), phát hiện Nguyễn Thành Đô đang cất giấu tại gầm bàn một thùng giấy cạc tông bên trong chứa 6 khối hình hộp bọc giấy in nhiều màu, có chữ nước ngoài, bên trong mỗi khối có 49 ống hình trụ tròn.

Đô khai là pháo nổ, tổ công tác đã lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, đưa Đô cùng tang vật về trụ sở công an phường giải quyết.

Tại Cơ quan điều tra, Đô khai mình làm nghề lái xe ôm tự do. Khoảng cuối tháng 9/2025, Đô đã mua 6 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống với giá là 550.000đ/dàn (hộp) của 1 người đàn ông không quen biết tại khu công nghiệp Vĩnh Hoàng.

Sau khi nhận hàng, Đô đã thanh toán bằng tiền mặt số tiền 3.300.000 đồng.

Sau đó, Đô mang số pháo về nhà, để nguyên trong hộp, cất dưới gầm bàn tại tầng 1, mục đích đến tết Nguyên đán sẽ mang ra đốt. Bản thân Đô nhận thức được hành vi tàng trữ pháo hoa nổ là vi phạm pháp luật.

Hành vi tàng trữ pháo nổ là vi phạm pháp luật - Ảnh minh họa
Hành vi tàng trữ pháo nổ là vi phạm pháp luật - Ảnh minh họa

Theo HĐXX, hành vi sản xuất, buôn bán và vận chuyển pháo nổ và pháo hoa nổ của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thành Đô mức án 12 tháng tù theo đúng tội danh truy tố.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI