Nhật Bản có gần 100.000 người 100 tuổi

12/09/2025 - 18:14

PNO - Ngày 12/9, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo dân số 100 tuổi ở quốc gia này đã tăng lên mức kỷ lục 99.763 người.

Shigeko Kagawa, người cao tuổi nhất Nhật Bản ở tuổi 114, ở Yamatokoriyama, tỉnh Nara, vào ngày 30 tháng 7 | CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ YAMATOKORIYAMA / VIA JIJI
Bác sĩ Shigeko Kagawa, người cao tuổi nhất Nhật Bản - 114 tuổi - ở Yamatokoriyama, tỉnh Nara - Ảnh: VIA JIJI

Theo Bộ y tế Nhật Bản, đây là năm tăng thứ 55 liên tiếp về số lượng người sống trên 100 tuổi ở nước này. Theo đó, năm 2024, những người trên 100 tuổi đã tăng thêm 4.644 người so với năm 2023. Trong đó, phụ nữ là 87.784 người 100 tuổi, tương đương khoảng 88% tổng số người sống qua 1 thế kỷ.

Số lượng những người từ 100 tuổi ở Nhật Bản trở lên đã tăng đều đặn kể từ khi chính phủ bắt đầu ghi nhận và lưu giữ hồ sơ đánh giá vào năm 1963. Năm đó, Nhật Bản chỉ có 153 người trên người trăm tuổi. Con số này vượt quá 1.000 vào năm 1981, 10.000 vào năm 1998, 50.000 vào năm 2012 và 90.000 vào năm 2022.

Hiện người sống thọ nhất của Nhật Bản là bà Shigeko Kagawa, 114 tuổi, ở Yamatokoriyama, tỉnh Nara. Bà là bác sĩ sản phụ khoa. Người đàn ông lớn tuổi nhất là Kiyotaka Mizuno - 111 tuổi - ở Iwata, tỉnh Shizuoka.

Trong khi số nguời sống trên 100 tuổi càng tăng thì tỉ lệ sinh của Nhật Bản tiếp tục giảm. Nhật Bản từ lâu phải đối mặt với vấn đề già hóa và dân số suy giảm. Tổng tỉ lệ sinh - số con trung bình mà một phụ nữ có thể có trong suốt cuộc đời - đã giảm xuống còn 1,15 vào năm 2024.

Tổng dân số Nhật Bản đã giảm xuống còn 120,65 triệu người tính đến ngày 1/1/2025. Tổng số ca sinh là 686.061 so với số ca tử vong lên tới 1.605.298.

Năm 2024 đánh dấu năm thứ 17 liên tiếp suy giảm dân số tự nhiên với mức giảm mạnh nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận. Theo các chuyên gia, sự suy giảm tỉ lệ sinh và tuổi thọ tăng lên đã gây căng thẳng lớn cho hệ thống an sinh xã hội và thị trường lao động của đất nước.

Thảo Nguyễn (theo Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI