Tranh cãi vì thông tin lừa dối trên các ứng dụng hẹn hò ở Nhật Bản

17/02/2026 - 19:17

PNO - Nhiều mối quan hệ dựa trên các ứng dụng hẹn hò ở Nhật Bản đã dẫn đến tranh cãi, kiện tụng do tình trạng che dấu thông tin về tình trạng hôn nhân.

Phần lớn tỷ lệ kết hôn ở Nhật Bản
Nhiều cặp đôi kết hôn ở Nhật Bản nhờ gặp nhau qua các ứng dụng hẹn hò

Các ứng dụng hẹn hò đã trở nên phổ biến rộng rãi ở Nhật Bản như một công cụ để gặp gỡ những người bạn đời tiềm năng, với nhiều cặp đôi kết hôn sau khi quen biết nhau qua các nền tảng này. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người dùng ứng dụng che giấu bản thân, đưa ra thông tin giả dẫn đến rắc rối.

Theo một khảo sát do Cơ quan Trẻ em và Gia đình thực hiện trong năm 2025, có 25,1% trong số 2.000 người tham gia khảo sát đã kết hôn (kết hôn trong vòng 5 năm trở lại đây và ở độ tuổi 30 trở xuống) cho biết họ gặp bạn đời của mình thông qua ứng dụng hẹn hò. Đây là tỷ lệ cao nhất, vượt qua các mối quan hệ quen biết qua nơi làm việc, công việc kinh doanh hoặc việc làm bán thời gian (20,5%), trường học (9,9%) và sự giới thiệu của bạn bè hoặc anh chị em (9,1%).

Đồng thời, một cuộc khảo sát năm 2024 của Omicale Inc. - một công ty điều hành trang web hỗ trợ hôn nhân tại Tokyo - cho thấy, trong số 1.064 người được hỏi từ 20 tuổi trở lên có kinh nghiệm sử dụng ứng dụng hẹn hò, 77,2%, tương đương 821 người, cho biết đã gặp phải rắc rối hoặc khó khăn. Vấn đề phổ biến nhất đối với cả hai giới là "lừa dối về ngoại hình", 6,8% phụ nữ và 3,5% nam giới cho biết đối tác của họ đã giả vờ độc thân, che giấu việc đã có người yêu hoặc vợ/chồng.

Trong số này, một số vụ việc thậm chí dẫn đến kiện tụng. Điển hình trong một vụ kiện tại Tokyo, một phụ nữ yêu cầu bồi thường khoảng 7,8 triệu yên (khoảng 51.000 USD), với lý do người đàn ông cô quen qua ứng dụng hẹn hò đã có vợ nhưng vẫn giả vờ chưa kết hôn, Tòa án quận Tokyo đã ra phán quyết buộc người đàn ông này phải trả khoảng 1,5 triệu yên (khoảng 9.800 USD) tiền bồi thường vào tháng 12/2025 vừa qua.

Theo cáo trạng, người phụ nữ cho biết trước tòa rằng cô sẽ không quan hệ với anh ta nếu biết anh này đã kết hôn, cho rằng anh này lừa dối.

Đáp lại, người đàn ông cho rằng mối quan hệ của họ không phải là một mối quan hệ nghiêm túc dựa trên nền tảng hôn nhân, mà chỉ nhằm mục đích quan hệ tình dục, và do đó không có sự vi phạm nào. Tuy nhiên, tòa án đã công nhận sự vi phạm và phán quyết đó là hành vi bất hợp pháp.

Trong một vụ việc khác, một phụ nữ đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 5,5 triệu yên (khoảng 36.000 USD) tại Tòa án Quận Tokyo, chống lại một cựu công tố viên nam của Văn phòng Công tố Quận Saitama, vì tội giả vờ chưa kết hôn trong khi vẫn duy trì mối quan hệ với cô. Người phụ nữ quen biết ông ta qua một ứng dụng hẹn hò cũng cho rằng, quyền trinh tiết của cô đã bị xâm phạm. Người đàn ông đã bị sa thải do vi phạm kỷ luật.

Khi các vụ lừa đảo tình cảm - trong đó có các vụ lừa đảo tình cảm để lừa tiền - xuất hiện ngày càng nhiều, nhiều tổ chức hoặc chính quyền địa phương yêu cầu các công ty quản lý những ứng dụng hẹn hò cần phải có những chế tài. Trong đó, yêu cầu người dùng ứng dụng hẹn hò phải minh bạch trong việc xác định tình trạng hôn nhân, thậm chí là nộp giấy chứng nhận tình trạng độc thân. Tuy nhiên, vấn đề này đang gặp phải những phản đối và hiện nhiều ứng dụng vẫn bỏ ngỏ việc xác nhận này.

Thảo Nguyễn (theo Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI