TPP-11 có hiệu lực từ ngày 30/12

31/10/2018 - 09:08

PNO - Reuters đưa tin, với việc Úc là quốc gia thứ 6 phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hay TPP-11), TPP-11 sẽ có hiệu lực từ ngày 30/12/2018.

TPP-11 co hieu luc tu ngay 30/12
 

"Điều này khởi động quá trình 60 ngày đếm ngược để TPP-11 và vòng cắt giảm thuế đầu tiên có hiệu lực" - Reuters dẫn lời Bộ trưởng Thương mại New Zealand David Parker cho hay.

Năm quốc gia phê chuẩn hiệp định trước đó là Canada, New Zealand, Nhật Bản, Mexico và Singapore.

Trong khi đó, năm quốc gia còn lại là Chile, Peru, Malaysia và Brunei, Việt Nam cũng đang trong quá trình phê chuẩn TPP-11.

Thỏa thuận TPP ban đầu có 12 thành viên. Tuy nhiên, sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận vào đầu năm ngoái.

Sau khi Mỹ rút lui, 11 quốc gia còn lại trong thỏa thuận, với sự đi đầu của Nhật Bản, đã hoàn tất một thỏa thuận điều chỉnh vào tháng 1 năm nay, với tên gọi mới là CPTPP (còn gọi là TPP-11_.

Thỏa thuận được xem là một đối trọng với sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ở Mỹ. Đồng thời, các nước thành viên cũng hy vọng Washington sẽ đến lúc quay trở lại với thỏa thuận.

M. T (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI