TPHCM khoanh vùng 8 điểm liên quan đến 3 ca mắc COVID-19

27/05/2021 - 10:11

PNO - Tính đến 9g sáng 27/5, TPHCM đã khoanh vùng, phong tỏa 8 địa điểm liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 sinh hoạt tại Hội thánh Truyền giáo Phục hưng ở Gò Vấp.

 

Khu vực hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, nơi có ngôi nhà được sử dụng làm địa điểm sinh hoạt của giáo phái Hội thánh truyền giáo phục hưng
Khu vực hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, nơi có ngôi nhà được sử dụng làm địa điểm sinh hoạt của giáo phái Hội thánh Truyền giáo Phục hưng

Liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 là những người sinh hoạt trong cùng giáo phái Hội thánh Truyền giáo Phục hưng tại quận Gò Vấp, cơ quan chức năng đã khoanh vùng, phong tỏa 8 địa điểm ở 5 quận, huyện. Cụ thể:

Khu vực hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp: Đây là nơi có ngôi nhà được sử dụng làm địa điểm sinh hoạt của giáo phái Hội thánh Truyền giáo Phục hưng, địa chỉ 415/8/4 đường Nguyễn Văn Công. Cả 3 ca mắc COVID-19 mới gồm hai vợ chồng ở quận 12 và một phụ nữ ở Hóc Môn sinh hoạt chung tại giáo phái này.

Hẻm 1358/30 Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp: Khu vực này có các trường hợp F1, F2 liên quan ca nghi mắc COVID-19.

Ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn: Nơi ở của bệnh nhân nữ (38 tuổi) mắc COVID-19, chính quyền địa phương và nhân viên y tế vẫn tiếp tục điều tra, truy vết những người liên quan bệnh nhân này. 

Đường TL19, phường Thạnh Lộc, quận 12: Nơi ở của hai vợ chồng mắc COVID-19.

Tòa nhà Sogetraco trên đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận: Là nơi làm việc của bệnh nhân nữ ở Hóc Môn, mắc COVID-19 vừa được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM thông tin sáng nay. Tòa nhà có tổng cộng 72 người làm việc, đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung.

Khách sạn Sheraton, 80 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1: Có một người làm đầu bếp sinh hoạt trong giáo phái Hội thánh Truyền giáo Phục hưng chung với 3 ca mắc COVID-19.

Hẻm 637/37/19 Quang Trung và hẻm 891/100/5 Nguyễn Kiệm: Liên quan đến đầu bếp nghi mắc COVID-19 làm việc ở khách sạn Sheraton.

Hiện tại cơ quan chức năng, nhân viên y tế ở các điểm cách ly, phong tỏa đã khử khuẩn trong và xung quanh, vận động lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trong các khu vực phong tỏa. Riêng Bệnh viện nhân dân Gia Định, nơi 3 ca mắc COVID-19 đến khám, đã được khử khuẩn. Do các bệnh nhân được sàng lọc, cách ly ngay khi nghi ngờ nên không ảnh hưởng đến các hoạt động của bệnh viện.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI