TPHCM áp dụng biện pháp mạnh hơn một số khu vực, chưa áp dụng Chỉ thị 16

19/06/2021 - 19:07

PNO - Chiều 19/6, TPHCM tổ chức họp báo về diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn. Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chủ trì buổi họp báo.

Ông Dương Anh Đức cho biết, Ban Chỉ đạo vẫn đang tiếp tục họp về công tác chống dịch, nhất là triển khai chiến dịch tiêm 836.000 liều vắc xin COVID-19 chỉ trong vòng 5 ngày (đến 26/6).

Trả lời câu hỏi TPHCM có áp dụng Chỉ thị 16 không, ông Dương Anh Đức cho biết tình hình diễn biến phức tạp với ổ dịch lớn nhất là điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng với 520 ca nhưng đã được kiểm soát. Hiện đang phát sinh những ổ dịch mới ở quận Bình Tân và Hóc Môn. Một trong những lý do mà Ban Chỉ đạo họp là nhận thấy trong 1 tuần qua, việc thực hiện giãn cách xã hội chưa nghiêm. Vì thế, phải đưa ra biện pháp mạnh mẽ hơn, trong đó phải siết chặt kỷ luật, thực hiện nghiêm chỉ đạo.

 

Giãn cách xã hội tại TPHCM theo Chỉ thị 15. Ảnh: Tam Nguyên
Giãn cách xã hội tại TPHCM theo Chỉ thị 15 - Ảnh: Tam Nguyên

TPHCM sẽ tăng cường bổ sung quy định thêm về giãn cách để kiểm soát mạnh hơn như phong tỏa một số khu vực. Hiện tại là thiết lập phong tỏa tại các khu phố 2, 3, 4 thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân; thiết lập các vùng phong tỏa tại ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Thời gian áp dụng là từ 0g ngày 20/6 và kéo dài 14 ngày.

Ông Dương Anh Đức phân tích: phong tỏa là nguyên tắc người dân ở đâu thì ở đó, chỉ ra đường khi thật sự cấp thiết. Phương án của TPHCM là khác so với Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 vốn áp dụng chung cho nhiều tỉnh thành. TPHCM sẽ áp dụng những biện pháp phù hợp với tình hình hiện nay, cơ bản vẫn dựa trên quy định của Bộ Y tế về đánh giá mức độ nguy cơ. Khu vực nào bị đánh giá ở mức nguy cơ cao nhất, sẽ áp dụng biện pháp mạnh nhất là phong tỏa.

Lãnh đạo TPHCM khẳng định TP đang chuẩn bị kịch bản điều trị cho 5.000 ca bệnh và hệ thống y tế hiện nay vẫn đảm bảo. TP vẫn không có chủ trương cách ly F1 tại nhà.

Sở Công thương cam kết đảm bảo cung cấp hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho người dân. Việc tích trữ đề phòng giãn cách là không cần thiết; việc tập trung đông người tại các siêu thị sẽ không đảm bảo khoảng cách.

 

Tính từ 6g ngày 18/6 đến 6g ngày 19/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) ghi nhận 104 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV- 2, đang điều tra 17 trường hợp trong khu phong tỏa, 42 trường hợp trong khu cách ly, 32 trường hợp khi thực hiện mở rộng xét nghiệm ở quận Bình Tân (mở rộng lấy mẫu ở khu vực bên ngoài, khu lân cận, không nằm trong khu phong tỏa), 1 trường hợp được giám sát sau cách ly tập trung (là chuyên gia nước ngoài), 6 trường hợp đang điều tra.

Liên quan đến công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19, TPHCM đang triển khai tiêm chủng đợt 3 (từ ngày 3/6/2021), đến nay đã tiêm cho 67.792 người, trong đó 38.383 người tiêm mũi 1, 29.409 người tiêm mũi 2, còn lại hơn 4.000 liều tiêm vét trong 2 ngày 19 và 20/6/2021. TPHCM cũng chuẩn bị kế hoạch triển khai chiếm dịch tiêm 836.000 liều vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế cấp đợt 4 (50.000 liều dành cho lực lượng quân đội và công an).

Tổng số trường hợp đang thực hiện cách ly là 32.382, trong đó 12.260 người đang cách ly tập trung, 20.122 trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI