Tổng thống Trump ước tính 80.000 - 90.000 người Mỹ sẽ chết vì COVID-19

04/05/2020 - 17:07

PNO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 3/5 ước tính số ca tử vong do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Mỹ có thể lên tới 80.000 đến 90.000, đây là một sự thay đổi đáng kể so với ước tính của ông hồi tháng trước.

Trong khi ca ngợi phản ứng của Mỹ đối với sự bùng phát của dịch bệnh, ông Trump nói, "Đó là một trong những lý do (cho thấy) chúng ta thành công, nếu như có thể gọi việc mất 80 hoặc 90.000 người là thành công”.

Tổng thống Trump ước tính 80.000-90.000 người Mỹ sẽ chết vì COVID-19 - Ảnh: CNN
Tổng thống Trump ước tính 80.000-90.000 người Mỹ sẽ chết vì COVID-19 - Ảnh: CNN

Kênh truyền hình tin tức CNN dẫn lời Tổng thống Trump ví von, rằng ở vị trí này nước Mỹ không nằm ở “vị trí tốt nhất trên cán cân”. Tổng thống Mỹ thừa nhận, “Tôi từng nói đến con số 65.000 và bây giờ tôi lại nói 80.000-90.000, nó đã tăng lên, tăng lên nhanh chóng”.

Sáng 3/5, tiến sĩ Deborah Birx, một quan chức Cơ quan đặc nhiệm chống coronavirus của Nhà Trắng, đã đưa ra những con số khác nhau của ông Trump ước tính số người chết vì COVID-19 ở Mỹ. Trao đổi trên kênh Fox News Sunday, ông Birx nói rằng "dự báo của chúng tôi luôn nằm trong khoảng 100.000 - 240.000 người Mỹ chết và điều Tổng thống nói thực sự là một sự giảm thiểu, có thể nguyên nhân là nhờ giãn cách xã hội”.

Trước đó, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng cách đây chưa đầy hai tuần, ông Trump dự báo nước Mỹ sẽ chứng kiến 50.000 đến 60.000 ca tử vong do đại dịch.

Hồi tháng Ba, ông Trump dự báo số ca tử vong ở Mỹ có thể lên đến 100.000 hoặc hơn, và nếu con số thực tế dưới 100.000, có nghĩa là “chúng ta đã cùng nhau làm rất tốt”.

Tổng thống Trump đưa ra con số dự báo về số người Mỹ có thể chết trong đại dịch sau khi ông tham khảo ý kiến tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, người từng đề cập đến con số tối thiểu 100.000 người Mỹ sẽ chết vì đại dịch.

Tính đến ngày 4/5, theo trang mạng thống kê toàn cầu Worldometer kết hợp với Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tổng số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận ở Mỹ là 1.188.421, trong đó số người chết là 68.602 người.

Trong khi một số tiểu bang bắt đầu nới lỏng lệnh giãn cách, các nhà nghiên cứu tiên đoán số người chết mùa hè này sẽ cao hơn dự báo trước đó.

Thanh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI