Tổng thống Pháp cấm dùng điện thoại di động trong lúc họp

10/04/2014 - 13:56

PNO - PNO - Để đảm bảo các bộ trưởng chú ý đến nội dung họp, Tổng thống Pháp François Hollande đã ra lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong các cuộc họp nội các hàng tuần. Các bộ trưởng sẽ bị phải bỏ thiết bị di động...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tong thong Phap cam dung dien thoai di dong trong luc hop

Các thành viên chính phủ Pháp không còn được đem theo điện thoại di động vào các cuộc họp nội các

Phát ngôn viên chính phủ Stéphane Le Foll cho các phóng viên biết: “Điều này để mọi người tập trung vào trọng tâm của cuộc họp, tránh bị xao nhãng. Mỗi người giờ đây sẽ phải phát biểu và lắng nghe người khác nói thay vì cứ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình”

Được hỏi liệu Tổng thống Hollande có loại trừ chuyện này với mình không, ông Le Foll cho biết : “Tôi đã không đi kiểm tra ông ấy.”

Cho đến nay, chính phủ của Tổng thống Hollande đang phải đấu tranh vất vả để hồi sinh nền kinh tế trì trệ của Pháp. Những bê bối quanh chuyện đời tư, cộng với việc bị chỉ trích điều hành kém hiệu quả đã buộc ông Hollande phải có các quyết định "cứng rắn".

AN KHUÊ (Theo Guardian)

 
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI