Tổng thống Donald Trump muốn xoá bỏ các quy định bảo vệ hành khách hàng không

15/09/2025 - 11:09

PNO - Các quyền hoàn tiền, bồi thường, minh bạch giá vé và hỗ trợ người khuyết tật từng được chính quyền Biden thúc đẩy đang đứng trước nguy cơ bị bãi bỏ.

chính quyền Trump xúc tiến kế hoạch điều  chỉnh các quy định ngành hàng không, nhiều quyền lợi của hành khách sẽ bị xoá bỏ. - Ảnh:
Chính quyền Trump xúc tiến kế hoạch điều chỉnh các quy định ngành hàng không, nhiều quyền lợi của hành khách sẽ bị xoá bỏ - Ảnh: NY Times

Chính quyền tổng thống Donal Trump đang lên kế hoạch dỡ bỏ hàng loạt quy định bảo vệ hành khách hàng không vốn được ban hành trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, bao gồm các quy định bắt buộc hoàn tiền khi chuyến bay bị hủy hoặc trì hoãn nghiêm trọng, bồi thường xe lăn bị hư hại, công khai các loại phí ẩn trong giá vé, và đảm bảo trẻ em được ngồi cùng người thân mà không mất thêm phí.

Theo chương trình nghị sự điều chỉnh quy định mới được Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ (DOT) công bố, một số quy định có thể bị xóa bỏ hoàn toàn, trong khi các quy định khác sẽ được "xem xét lại" với mục tiêu nới lỏng, theo đúng đường lối “giảm thiểu can thiệp của chính phủ” mà tổng thống Donald Trump theo đuổi từ nhiệm kỳ trước.

DOT cho biết việc dỡ bỏ các quy định là nhằm ''hiệu chỉnh lại các sai lệch'' do chính quyền Biden đã “vượt quá giới hạn pháp lý”. Phát ngôn viên DOT, ông Nate Sizemore, khẳng định: ''Chúng tôi vẫn sẽ thực thi các yêu cầu bắt buộc theo luật, như hoàn tiền cho chuyến bay bị hủy, nhưng những yêu cầu ngoài luật sẽ được xem xét lại''.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hãng hàng không lớn và tổ chức vận động hành lang ngành - đặc biệt là Airlines for America - tích cực thúc đẩy chính quyền Trump bãi bỏ các quy định mà họ cho là ''gánh nặng phi lý''.

Trong báo cáo dài 93 trang gửi DOT vào tháng 5, Airlines for America chỉ trích các quy định thời Biden đã ''cản trở đổi mới, làm tăng chi phí và hạn chế quyền lựa chọn của người tiêu dùng'', đồng thời kêu gọi ''điều chỉnh toàn diện'' để mở ra một ''kỷ nguyên hoàng kim mới'' cho hàng không Mỹ.

Các hãng hàng không hiện muốn xóa bỏ các quy định như: buộc phải hiển thị tất cả phí phụ thu trước khi đặt vé, trách nhiệm bồi thường xe lăn bị hư hại, các quy định hoàn tiền tự động cho dịch vụ không được cung cấp (như Wi-Fi), nghĩa vụ báo cáo công khai dữ liệu về trễ chuyến, thất lạc hành lý, hay thời gian chờ trên đường băng...

Cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg - người từng dẫn đầu các nỗ lực cải cách dưới thời Biden - cảnh báo: ''Chính quyền Trump đang chọn đứng về phía các tập đoàn, chứ không phải hành khách. Nếu không có sức ép từ chính phủ, các hãng sẽ không bao giờ tự bảo vệ người tiêu dùng''.

Các nhà hoạt động vì quyền lợi hành khách cũng cảnh báo rằng một khi DOT chuyển hướng ủng hộ ngành hàng không, hành khách sẽ không còn nơi nào để trông cậy.

Việc bãi bỏ các quy định bảo vệ hành khách được chính quyền tổng thống Donald Trump lý giải là ''giảm gánh nặng pháp lý và chi phí điều hành''. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo điều này sẽ làm gia tăng tình trạng thiếu minh bạch và giảm đáng kể quyền của người tiêu dùng trong một thị trường vốn đã bị chi phối bởi một số hãng lớn sau hàng loạt vụ sáp nhập.

Nhật Minh (theo NY Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI