Thủ tướng Thái Lan tuyên bố chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hạ viện

09/02/2026 - 15:32

PNO - Đảng Bhumjaithai của đương kim Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2, mở ra kỳ vọng về một chính phủ liên minh vững chắc, chấm dứt giai đoạn bất ổn chính trị kéo dài.

Lãnh đạo đảng Bhumjaithai, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (ở giữa, hàng ngồi) lắng nghe câu hỏi của phóng viên tại trụ sở đảng ở Bangkok tối ngày 8/2 - Ảnh: Nutthawat Wichieanbut
Lãnh đạo đảng Bhumjaithai, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (ở giữa, hàng ngồi) nghe câu hỏi của phóng viên tại trụ sở đảng ở Bangkok tối 8/2 - Ảnh: Nutthawat Wichieanbut

Theo kết quả sơ bộ từ Ủy ban Bầu cử với khoảng 95% số phiếu được kiểm, đảng Bhumjaithai dẫn đầu với khoảng 192 ghế trong tổng số 500 ghế tại hạ viện. Đứng thứ hai là đảng Nhân dân (People's Party) theo đường lối cấp tiến với 117 ghế, trong khi đảng Pheu Thai - lực lượng chính trị từng thống trị Thái Lan - chỉ giành được 74 ghế.

Ván cờ chính trị thành công

Chiến thắng này được xem như là kết quả ngọt ngào cho một "canh bạc" chính trị của ông Anutin. Vào giữa tháng 12/2025, chỉ chưa đầy 100 ngày sau khi tiếp quản ghế thủ tướng từ bà Paetongtarn Shinawatra, ông Anutin đã quyết định giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia leo thang, giúp ông tận dụng làn sóng chủ nghĩa dân tộc đang dâng cao.

Phát biểu trước báo giới, ông Anutin khẳng định: "Chiến thắng hôm nay của Bhumjaithai là chiến thắng của tất cả người dân Thái Lan. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ đất nước".

Cử tri chọn sự ổn định và tăng trưởng kinh tế

Các nhà phân tích cho rằng, bên cạnh yếu tố dân tộc, chìa khóa thành công của Bhumjaithai nằm ở chiến lược thu hút các chính trị gia từng theo phía đối thủ ở khu vực nông thôn và đặc biệt là tâm lý mong muốn sự ổn định của cử tri.

Ông Tony Cheng - phóng viên thường trú của Al Jazeera tại Bangkok - nhận định: "Cử tri Thái Lan, bất kể theo quan điểm chính trị nào, đều khao khát sự ổn định và tăng trưởng kinh tế".

Trong khi các quốc gia láng giềng như Indonesia hay Philippines đang tăng trưởng GDP ở mức 5 - 6%, kinh tế Thái Lan lại trì trệ với mức tăng trưởng chỉ khoảng 1,5% trong gần 2 thập kỷ qua. Người dân hy vọng chính phủ mới sẽ tạo ra cú hích cần thiết để vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này.

Kịch bản chính phủ liên minh

Dù không giành đủ đa số ghế để tự thành lập chính phủ, Bhumjaithai đang ở vị thế rất mạnh để dẫn dắt liên minh cầm quyền. Đối tác tiềm năng nhất là đảng Kla Tham của Phó thủ tướng Thammanat Prompao, dự kiến giành được khoảng 58 ghế. Sự kết hợp này sẽ giúp liên minh vượt qua con số 251 ghế cần thiết để nắm quyền mà không cần nhượng bộ quá nhiều các bộ, ngành quan trọng.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Nhân dân - ông Natthaphong Rueangpanyawut - đã thừa nhận thất bại và tuyên bố sẽ đóng vai trò phe đối lập, không tham gia liên minh do ông Anutin dẫn đầu.

Bên cạnh việc bầu cử, cử tri Thái Lan cũng đã bỏ phiếu thông qua đề xuất sửa đổi hiến pháp, với gần 2/3 số phiếu ủng hộ việc thay thế bản hiến chương được ban hành sau cuộc đảo chính năm 2014. Tuy nhiên, quá trình này dự kiến sẽ mất ít nhất 2 năm để hoàn tất.

Linh La (theo The Nation, Al Jazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI