Thủ đô Ấn Độ lắp đặt máy lọc không khí tại 10.000 lớp học để bảo vệ học sinh

20/12/2025 - 14:17

PNO - Trước tình trạng chất lượng không khí ngày càng suy giảm tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), chính quyền thành phố vừa công bố kế hoạch lắp đặt máy lọc không khí tại hàng ngàn lớp học nhằm đảm bảo sức khỏe hô hấp cho trẻ em.

Các phương tiện giao thông di chuyển trên đường giữa lớp sương mù dày đặc gần New Delhi (Ấn Độ), hôm 16/12 - Ảnh: EPA/Yonhap
Các phương tiện giao thông di chuyển trên đường giữa lớp sương mù dày đặc gần New Delhi (Ấn Độ), hôm 16/12 - Ảnh: EPA/Yonhap

Vào ngày 19/12, khi chỉ số ô nhiễm tại thủ đô tiếp tục leo thang, Bộ trưởng Giáo dục Delhi, ông Ashish Sood, đã thông báo về một chiến dịch quy mô lớn nhằm cải thiện môi trường học đường. Theo đó, chính quyền sẽ tiến hành đấu thầu giai đoạn đầu để trang bị máy lọc không khí cho 10.000 phòng học tại các trường công lập.

Chia sẻ với truyền thông, ông Sood nhấn mạnh rằng sáng kiến này nhằm mục đích tạo ra một môi trường học tập lành mạnh hơn giữa bối cảnh lo ngại về ô nhiễm ngày càng dai dẳng. Ông khẳng định bên cạnh các lớp học thông minh, trẻ em giờ đây sẽ được tận hưởng bầu không khí sạch.

Kế hoạch này sẽ được triển khai theo từng giai đoạn cho đến khi phủ sóng toàn bộ các lớp học công lập tại Delhi, với quyết tâm không thỏa hiệp hay đánh cược với sức khỏe của trẻ nhỏ.

Bên cạnh giải pháp cấp bách, các nhà quản lý cũng chỉ ra tính chất phức tạp của vấn đề ô nhiễm tại thủ đô. Ông Sood cho rằng ô nhiễm ở Delhi không phải là vấn đề mang tính thời vụ hay chỉ diễn ra trong vài tháng.

Thủ đô chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố thời tiết và địa lý của khu vực lân cận, ví dụ như khi tuyết rơi ở bang Jammu và Kashmir làm tăng độ lạnh, hay bão bụi ở bang Rajasthan cũng tác động trực tiếp đến Delhi.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra song song với những tranh luận gay gắt về cách xử lý khủng hoảng không khí của chính quyền trước đó.

Phía ông Sood cho rằng ô nhiễm không khí từng bị biến thành công cụ chính trị thay vì được giải quyết bằng các biện pháp cấu trúc dài hạn. Ông dẫn chứng các báo cáo kiểm toán đặt nghi vấn về độ tin cậy của dữ liệu không khí trong quá khứ.

Cụ thể, có những cáo buộc cho rằng nhiều trạm quan trắc không khí được cố tình đặt tại các vành đai xanh như Khu bảo tồn động vật hoang dã Asola hay vùng nông thôn Alipur nhằm làm đẹp số liệu thống kê thay vì phản ánh thực tế bầu không khí mà người dân hít thở.

Ngoài ra, các biện pháp từng được áp dụng như phân luồng giao thông chẵn lẻ hay yêu cầu tắt máy xe tại đèn đỏ cũng bị chỉ trích là mang tính hình thức và nặng về quảng bá hơn là hiệu quả thực tế.

Tòa án Môi trường Quốc gia (NGT) cũng từng nhiều lần nhắc nhở chính quyền về việc lạm dụng các phương án này thay vì tìm kiếm những giải pháp khoa học hơn.

Một xe tải của thành phố phun nước để giảm bụi giữa lớp sương mù dày đặc ở New Delhi - Ảnh: PTI
Xe phun nước để giảm bụi giữa lớp sương mù dày đặc ở New Delhi - Ảnh: PTI

Giới chức hiện tại cho rằng để giải quyết tận gốc vấn đề, thành phố cần tập trung vào các yếu tố hạ tầng cốt lõi như giao thông công cộng, quản lý rác thải và kiểm soát bụi.

Việc thiếu hụt ngân sách cho hệ thống giao thông công cộng trong khi chi tiêu mạnh tay cho quảng cáo là một trong những điểm nghẽn được chỉ ra cần phải khắc phục để trả lại bầu không khí trong lành cho người dân, đặc biệt là thế hệ tương lai.

Linh La (theo The Statesman/ Straits Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI