Ô nhiễm không khí gây ra gần 2 triệu ca bệnh hô hấp tại Jakarta

10/12/2025 - 11:31

PNO - Ô nhiễm không khí kéo dài tại Jakarta đã khiến gần 2 triệu người mắc bệnh đường hô hấp chỉ trong năm nay.

Ô nhiễm không khí làm dấy lên lo ngại về sức khỏe lâu dài của 11 triệu cư dân thủ đô và 42 triệu người sống tại vùng đô thị Jakarta. -
Ô nhiễm không khí làm dấy lên lo ngại về sức khỏe lâu dài của 11 triệu cư dân thủ đô và 42 triệu người sống tại vùng đô thị Jakarta - Ảnh: Getty Images

Theo Cơ quan Y tế Jakarta, tính đến tháng 10 năm nay, 1,9 triệu ca nhiễm trùng hô hấp cấp (ARI) được ghi nhận tại thành phố, trong đó trẻ em chiếm gần 20%,

Bà Ani Ruspitawati, người đứng đầu cơ quan, cho biết tình trạng bệnh gia tăng do ô nhiễm không khí, thời tiết thất thường, mật độ dân cư cao, di chuyển lớn, suy giảm miễn dịch và sự phơi nhiễm với mầm bệnh.

Báo cáo của Bộ Y tế Indonesia công bố ngày 29/11 xếp Jakarta đứng thứ 3 toàn quốc về tỷ lệ bệnh hô hấp, sau Tây Java và Trung Java. Tổng cộng hơn 12 triệu người Indonesia đã mắc bệnh hô hấp trong năm nay và xu hướng này tiếp tục tăng từ đầu tháng 1.

Jakarta nhiều năm qua liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Dữ liệu từ IQAir ghi nhận mức bụi mịn PM2.5 tại Jakarta chiều Chủ nhật đạt 26 µg/m³, cao gấp 5 lần ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo các chuyên gia, ô nhiễm ngắn hạn có thể làm bùng phát các vấn đề hô hấp, trong khi tiếp xúc lâu dài gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và suy giảm nhận thức.

Ông Fachrial Kautsar, chuyên gia từ Trung tâm Sáng kiến Phát triển Chiến lược Indonesia (CISDI), cảnh báo các nhóm dễ tổn thương như trẻ em, người già, lao động ngoài trời và hộ thu nhập thấp chịu tác động nặng nề nhất, nhưng lại ít được tiếp cận biện pháp bảo vệ và dịch vụ y tế.

''Nhiều người biết chất lượng không khí đang xấu đi, nhưng vẫn ra đường không khẩu trang, không biện pháp bảo vệ.'' - bà Wisya Aulia Prayudi từ CISDI cho biết.

Trước tình hình nghiêm trọng, Cơ quan Môi trường Jakarta đang xây dựng lộ trình quản lý chất lượng không khí, tích hợp với kế hoạch hành động khí hậu, hướng tới mục tiêu giảm 30% khí thải vào năm 2030.

''Với lộ trình này, Jakarta cam kết mang lại bầu không khí trong sạch hơn, xây dựng một thành phố khỏe mạnh và bền vững cho thế hệ tương lai.'' - ông Asep Kuswanto, người đứng đầu Cơ quan Môi trường Jakarta, cho biết.

Nhật Minh (theo ANN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI