Thời tiết cực đoan đe dọa hàng tỉ người trên thế giới

23/07/2025 - 08:34

PNO - Thời tiết khắc nghiệt và hạn hán đang đe dọa hàng tỉ người trên thế giới.

Theo báo cáo của Đại học Quốc gia Úc vào đầu năm 2025, lũ lụt và hạn hán do biến đổi khí hậu trong năm 2024 đã khiến hàng chục ngàn người tử vong, hàng trăm triệu người phải di dời, thiệt hại kinh tế lên đến 500 tỉ USD.

Các nhà nghiên cứu tại ODI Global - một tổ chức tư vấn quốc tế - cũng phát hiện, cuộc khủng hoảng khí hậu đã góp phần gây ra thiệt hại cho nông nghiệp trị giá hàng tỉ đô la, nông dân trên thế giới buộc phải từ bỏ sinh kế của họ trong bối cảnh khan hiếm lương thực ngày càng tăng.

Các nước nghèo phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ thời tiết cực đoan khi khả năng tiếp cận thực phẩm và nước uống ngày càng cạn kiệt  - ẢNH: FREDRIK LERNERYD (Save Children)
Các nước nghèo phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ thời tiết cực đoan khi nguồn thực phẩm và nước uống ngày càng cạn kiệt - ẢNH: FREDRIK LERNERYD (Save Children)

Ngày 21/5, các nhà khoa học của Liên hiệp quốc đã công bố nghiên cứu cho thấy: biến đổi khí hậu đang góp phần đẩy giá lương thực tăng cao, dẫn đến biến động kinh tế ở nhiều nước. Tiến sĩ Maximilian Kotz (Trung tâm siêu máy tính Barcelona - BSC) cho biết, khảo sát dữ liệu ở 18 quốc gia từ năm 2022 đến nay cho thấy, các đợt sóng nhiệt và hạn hán kỷ lục trong năm 2024 - năm nóng nhất lịch sử - đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ghana và Bờ Biển Ngà - nơi trồng 60% ca cao của thế giới - khiến giá mặt hàng này trên toàn cầu tăng vọt đến 300%. Cũng trong năm 2024, giá bắp cải tăng 70% ở Hàn Quốc, giá gạo tăng 48% ở Nhật Bản và giá khoai tây tăng 81% ở Ấn Độ đều có cùng nguyên nhân.

Sau những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, nhiều nước nghèo phụ thuộc nhiều hơn vào viện trợ khi mọi người phải di dời khỏi nhà cửa, mất mùa, khả năng tiếp cận thực phẩm và cơ sở hạ tầng bị gián đoạn. Chỉ riêng trong năm 2023, các nước nghèo bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt đã nhận được khoảng chục triệu đô la hỗ trợ từ Mỹ và Vương quốc Anh, hàng triệu người phải sống dựa vào thực phẩm cứu trợ. Chỉ riêng ở Ethiopia, tình trạng thiếu lương thực đã dẫn đến nạn đói, hiện có đến 650.000 phụ nữ và trẻ em bị suy dinh dưỡng.

Tác động của thời tiết cực đoạn sẽ còn tiếp tục tồi tệ hơn và khiến nhiều người trên thế giới tử vong, bệnh tật và suy dinh dưỡng. Các nhà nghiên cứu của ODI Global cảnh báo, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã vượt quá 1,5 độ C - ngưỡng quan trọng được các nhà khoa học cảnh báo. “Biến đổi khí hậu góp phần vào một tương lai nghèo hơn, nguy hiểm hơn” - bà Wilkinson - nhà nghiên cứu chính tại ODI Global - cảnh báo.

Lệ Chi (theo Guardian, Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI