Thoát y để vận động tranh cử

11/03/2015 - 20:07

PNO - PN - Một ứng cử viên tranh cử vào chính quyền địa phương ở xứ Basque của Tây Ban Nha đã quyết định trút bỏ xiêm y trên một tấm áp phích nhằm thu hút sự chú ý của cử tri.

edf40wrjww2tblPage:Content

Thoat y de van dong tranh cu

Tấm áp phích đăng hình bà Yolanda Couceiro Morin trong trang phục Eva - Ảnh: UPI

Bà Yolanda Couceiro Morin, người ứng cử vào hội đồng thị trấn Portugalete, vừa công bố tấm bích chương vận động tranh cử mô tả thân thể chỉ được che chắn ở chỗ kín bằng 2 tay của “đương sự”, cùng khẩu hiệu “Các chính trị gia đã khiến chúng ta hoàn toàn trần trụi”.

Bà Morin, thành viên của đảng cánh hữu Partido por la Libertad - Manos Limpias (nghĩa là “Đảng vì Tự do - Bàn tay sạch”, đã nói với nhật báo Tây Ban Nha 20 minutos rằng bà hy vọng mẩu quảng cáo “bắt mắt” này sẽ thuyết phục cử tri Portugalete “tập trung vào những vấn đề của những người láng giềng của họ”.

Thoat y de van dong tranh cu
 
Và tấm áp phích đăng hình Albert Rivera trong tình trạng “thiếu vải” tương tự hồi năm 2006 - Ảnh: UPI
 

Áp phích của bà Morin dường như lấy cảm hứng từ một tấm áp phích hồi năm 2006 của đảng trung dung Ciudadanos, cũng mô tả người sáng lập đảng này, ông Albert Rivera trong tình trạng “thiếu vải” tương tự.

 
THẢO QUÂN
(Theo UPI)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI