Theo chân hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dạo xứ hoa vàng cỏ xanh

14/04/2017 - 08:11

PNO - Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh vừa được mời về thăm tỉnh Phú Yên để tìm hiểu, thưởng ngoạn và quảng bá hình ảnh cho xứ hoa vàng cỏ xanh.

Theo chan hoa hau Do My Linh dao xu hoa vang co xanh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được mời đến Phú Yên để giúp giới thiệu hình ảnh địa phương này, đồng thời quảng bá cuộc thi Hoa hậu ASEAN 2017 tổ chức tại đây.

Theo chan hoa hau Do My Linh dao xu hoa vang co xanh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại thắng cảnh cấp quốc gia gành Đá Dĩa nổi tiếng nằm ở phía bắc tỉnh Phú Yên.

Theo chan hoa hau Do My Linh dao xu hoa vang co xanh

Người đẹp làm mẫu cho các nhiếp ảnh gia ghi hình ở bãi Xép - một trong những bối cảnh của bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.

Theo chan hoa hau Do My Linh dao xu hoa vang co xanh

Vẻ trẻ trung khỏe khoắn của hoa hậu ở đảo Nhất Tự Sơn, thị xã Sông Cầu. Cô đang đứng trên con đường từ đất liền ra đảo chỉ xuất hiện khi thủy triều xuống.

Theo chan hoa hau Do My Linh dao xu hoa vang co xanh

Hoa hậu duyên dáng với biểu tượng trái tim trên cây cầu gỗ Ông Cọp. Cây cầu nối thị xã Sông Cầu với huyện Tuy An này được làm từ hàng nghìn miếng gỗ, dài gần 400m, được xem là cầu gỗ dài nhất Việt Nam. 

Theo chan hoa hau Do My Linh dao xu hoa vang co xanh

Người đẹp tự bê mâm bánh bèo để ra bàn thưởng thức. Đây là quán bánh bèo Cô Mai nổi tiếng lâu đời nằm dưới chân núi Nhạn giữa lòng thành phố Tuy Hòa, giá chỉ 1.500 đồng/chén bánh.

Theo chan hoa hau Do My Linh dao xu hoa vang co xanh

Hoa hậu thưởng thức món chả giông trên đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Tuy Hòa. Cô nhận xét: "Ngon xuất sắc".

Theo chan hoa hau Do My Linh dao xu hoa vang co xanh

Cơm gà Phú Yên ngon lừng danh cả nước, bán bên hông bưu điện trung tâm thành phố tỉnh lỵ cũng được người đẹp tìm đến thưởng thức. 

Theo chan hoa hau Do My Linh dao xu hoa vang co xanh

Đỗ Mỹ Linh thướt tha áo dài trước nhà thờ Mằng Lăng - nhà thờ cổ nhất của tỉnh Phú Yên và là một trong những nhà thờ cổ nhất Việt Nam, được xây dựng từ năm 1892 ở huyện Tuy An. 

Theo chan hoa hau Do My Linh dao xu hoa vang co xanh

Hoa hậu viếng đền thờ Lương Văn Chánh ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa. Lương Văn Chánh là vị thành hoàng của Phú Yên, có công với sự nghiệp chiêu tập lưu dân khai khẩn, mở mang và phát triển vùng đất Phú Yên khi ông được cử vào Nam làm quan trấn biên.

Theo chan hoa hau Do My Linh dao xu hoa vang co xanh

Hoa hậu ở mũi Đại Lãnh - điểm cực đông, nơi đón ánh bình minh trên đất liền Việt Nam. Thắng cảnh này nằm ở xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa.

Theo chan hoa hau Do My Linh dao xu hoa vang co xanh

Người đẹp thử làm nông dân trồng rau ở làng nghề trồng rau và hoa Ngọc Lãng nức tiếng. Địa danh này thuộc thành phố Tuy Hòa, nằm ngay bên dòng sông Ba thơ mộng. 

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI