“Những người trẻ tuổi có thể bị nhiễm bệnh, những người trẻ tuổi có thể chết và những người trẻ tuổi có thể lây truyền virus cho những người khác" .
Nhiều bệnh nhân COVID-19 có thể gặp các biến chứng lâu dài. Điều đó đòi hỏi các quốc gia phải chuẩn bị nguồn tài chính cho nhóm từng mắc COVID-19.
Khi số ca nhiễm COVID-19 bùng nổ , những người lao động nhập cư mắc kẹt . Họ không thể rời đi, trừ phi chấp nhận bị trục xuất.
Đại dịch COVID-19 kéo dài đe dọa "thảm họa thế hệ" giáo dục, suy yếu sự tiến bộ của con người hàng thập kỷ.
Hồng Kông gia hạn cấm giảng dạy trực tiếp tại trường, chỉ cho phép tổ chức các lớp trực tuyến, khi học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ hè.
Một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết Bình Nhưỡng “có thể đã phát triển được thiết bị hạt nhân phù hợp với tên lửa đạn đạo”.
Thị trường chứng khoán Philippines đã sụp đổ vào ngày 3/8, sau khi chính phủ tái áp dụng lệnh phong tỏa thủ đô Manila và một số tỉnh lân cận.
Các tổ chức nghiên cứu của Mỹ và Trung Quốc đưa ra các báo cáo trái ngược nhau về sông Mê Kông.
Các nhà khoa học Singapore đã lấy cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh “Star Wars” (Chiến tranh giữa các vì sao) tạo ra da nhân tạo có cảm giác.
“Chúng ta đã lớn lên cùng nhau và trở thành cha mẹ. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em”, Thủ tướng Sanna Marin viết
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ngừng đeo loại khẩu trang vải do chính phủ cấp phát và bị dân chúng chê không hiệu quả.
Từ ngày 11/8, các thiết bị điện tử sẽ được trao cho những người nhập cảnh Singapore để thực thi kiểm dịch.
Không nằm ngoài tình hình chung của thế giới, cuộc khủng hoảng sức khỏe đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế, vấn đề xã hội ở Nepal.
Việc đeo khẩu trang nơi công cộng trở thành bắt buộc ở nhiều nước, những người không thể tuân thủ vì sức khỏe có thể cảm thấy bản thân bị cô lập.
Khi năm học mới bắt đầu ở Mỹ, phụ huynh phải lựa chọn giữa việc cho phép con đến trường hay giữ con ở nhà học từ xa vì COVID-19.
Mỹ Latinh đã vượt quá 200.000 người chết do dịch COVID-19, cao nhất toàn cầu, trong đó Brazil là quốc gia bị thiệt hại nặng nề nhất.
Bất chấp nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu phục hồi sau đại dịch, giới trẻ nước này không dễ dàng tìm được việc làm.
Dịch COVID-19 bùng phát tại các trang trại chồn ở Tây Ban Nha và Hà Lan khiến các nhà khoa học bắt đầu đi sâu nghiên cứu cách thức lây nhiễm bệnh.
Trên trang Twitter chính thức, Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cho biết ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đã nhập viện.
Sừng tê được quảng bá có thể chữa COVID-19. Ngành du lịch bị ngưng trệ cũng làm dấy lên những nguy cơ gây ảnh hưởng đến động vật hoang dã.
Hôm 2/8, Thủ hiến bang Victoria tuyên bố tình trạng thảm họa và lệnh phong tỏa mới, trong nỗ lực hạn chế số ca nhiễm trên khắp Melbourne và các nơi khác.
Trò chuyện với người chết, chuyện tưởng chừng hoang đường nhưng với những ai từng biết đến Kaze no Denwa sẽ hiểu nó có tác dụng xoa dịu đến thế nào.
Campuchia đang xem xét một dự luật cấm đàn ông ra đường khi không mặc áo và cấm phụ nữ mặc trang phục “quá ngắn” hoặc “quá trong suốt”.
Hòa theo dòng chảy cuồn cuộn của thông tin thì tin giả cũng có cơ hội sinh sôi nảy nở…
Khoảng 17.000 người xuống đường ở Berlin, phản đối chính phủ Đức đã vi phạm quyền và tự do của họ khi áp đặt các biện pháp hạn chế
Hành khách đi máy bay hít phải lượng bụi siêu mịn cực cao
Anh phát hiện chủng đậu mùa khỉ mới ở bệnh nhân vừa đi du lịch châu Á
Cảnh báo nguy cơ AI bị biến thành công cụ tạo vũ khí sinh học, gây đại dịch toàn cầu
Cho trẻ có điện thoại thông minh trước 12 tuổi có thể gây ra rủi ro sức khỏe rất lớn
WHO cảnh báo vô sinh là 1 dạng khủng hoảng sức khỏe đang bị bỏ quên