Anh phát hiện chủng đậu mùa khỉ mới ở bệnh nhân vừa đi du lịch châu Á

09/12/2025 - 13:42

PNO - Ngày 8/12, Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cho biết đã phát hiện ra chủng vi rút mpox mới ở Anh trên một người gần đây đã đi du lịch đến châu Á.

Chủng mpox tái tổ hợp mới làm dấy lên lo ngại về sự lây lan toàn cầu và sự tiến hóa của virus
Chủng mpox tái tổ hợp mới làm dấy lên lo ngại về sự lây lan toàn cầu và sự tiến hóa của vi rút

Bà Katy Sinka đại diện cho cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm của Anh, UKHSA cho biết: "Xét nghiệm bộ gen đã giúp chúng tôi phát hiện ra chủng mpox mới này. Kết quả giải trình tự bộ gen cho thấy bộ gen mpox chứa các thành phần của nhánh Ib và IIb".

Mpox (bệnh đậu mùa khỉ) là một bệnh nhiễm trùng do vi rút liên quan đến bệnh đậu mùa, gây sốt, đau nhức cơ thể và tổn thương da rõ rệt, có thể gây tử vong.

Bệnh này có thể lây truyền sang người từ động vật bị nhiễm bệnh nhưng cũng có thể lây truyền giữa người với người thông qua tiếp xúc gần cơ thể. “Vi rút tiến hóa là điều bình thường và việc phân tích sâu hơn sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách mpox thay đổi” - bà Sinka cho biết.

Trudie Lang, nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford và là Giám đốc Mạng lưới Y tế toàn cầu, cho biết: "Điều đáng lo ngại là có 1 trường hợp mắc bệnh mpox ở Anh mang vi rút mpox tái tổ hợp mới. Trường hợp này nhấn mạnh rằng mpox đang lưu hành trên toàn cầu và đang tiến hóa".

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố mpox là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vào tháng 8/2024, sau khi dịch bệnh bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo. WHO đã dỡ bỏ tình trạng này vào tháng 9/2025 sau khi số ca mắc và tử vong liên tục giảm.

Trước đây, mpox chủ yếu lây từ động vật sang người. Nhưng từ một đợt bùng phát ở châu Âu vào năm 2022 cho thấy mpox cũng lây truyền qua đường tình dục, chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới đồng tính và song tính.

Tính đến cuối tháng Mười năm nay, gần 48.000 trường hợp mắc bệnh mpox được xác nhận trên toàn thế giới đã được báo cáo với WHO, 201 trường hợp trong số đó ở 94 quốc gia đã tử vong.

Trọng Trí (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI