Nam giới Nhật Bản chăm làm việc nhà hơn

17/12/2025 - 17:51

PNO - Một khảo sát mới của Chính quyền Đô thị Tokyo cho thấy nam giới Nhật Bản đang dành nhiều thời gian hơn cho việc nhà, chăm sóc con cái, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong phân chia trách nhiệm gia đình, dù phụ nữ vẫn là nhóm gánh phần lớn công việc.

Nam giới Nhật Bản tham gia chia sẻ việc nhà nhiều hơn - Ảnh minh họa: Freepik
Nam giới Nhật Bản tham gia chia sẻ việc nhà nhiều hơn - Ảnh minh họa: Freepik

Theo khảo sát trực tuyến được thực hiện trong tháng Bảy và Tám, thời gian trung bình mỗi ngày nam giới dành cho việc nhà, chăm sóc con và người phụ thuộc đạt 3 giờ 29 phút, giảm 28 phút so với năm 2023 nhưng vẫn phản ánh mức tham gia ổn định hơn so với những năm trước.

Trong khi đó, phụ nữ dành 7 giờ 48 phút, giảm mạnh 1 giờ 35 phút và là mức thấp nhất kể từ khi khảo sát bắt đầu. Nhờ đó, khoảng cách thời gian giữa 2 giới còn 4 giờ 19 phút, thu hẹp hơn 1 giờ mỗi ngày so với 2 năm trước.

Cùng với xu hướng này, mức độ hài lòng của phụ nữ đối với sự phân chia việc nhà và chăm sóc con cái tăng rõ rệt. Có tới 60,1% phụ nữ cho biết họ ''rất hài lòng'' hoặc ''khá hài lòng'', tăng hơn 12 điểm phần trăm so với khảo sát trước.

Ở nam giới, tỉ lệ hài lòng đạt 80,8%. Giới chức Tokyo nhận định, phụ nữ có xu hướng hài lòng hơn khi chồng chủ động tham gia chăm sóc con, đặc biệt thông qua việc nghỉ thai sản.

Tuy vậy, khảo sát cũng cho thấy những rào cản vẫn tồn tại. Nhiều phụ nữ cho biết họ muốn chia sẻ gánh nặng nhưng khó truyền đạt mong muốn, hoặc cảm thấy bản thân vẫn đang gánh quá nhiều trách nhiệm. Với nam giới, mối bận tâm phổ biến là thiếu thời gian hoặc không cảm thấy có vấn đề lớn trong phân chia việc nhà.

Đáng chú ý, sự khác biệt giới thể hiện rõ trong mức độ không hài lòng đối với bạn đời. Phụ nữ thường phàn nàn rằng chồng chỉ làm việc nhà khi được nhắc, hoặc thực hiện qua loa, không đúng cách. Ngược lại, nam giới lại không hài lòng khi bị chỉ trích, can thiệp hoặc yêu cầu làm lại dù đã tham gia việc nhà.

Chuyên gia tư vấn nghề nghiệp tại Tokyo, Tae Amano, cho rằng xu hướng giảm thời gian làm việc nhà phản ánh việc các gia đình ngày càng coi trọng hiệu quả thời gian, chi phí và chủ động sử dụng thiết bị, dịch vụ hỗ trợ để giảm gánh nặng.

Khảo sát ''Sự tham gia của nam giới trong việc nhà và chăm sóc con cái'' được Chính quyền Đô thị Tokyo tiến hành 2 năm 1 lần từ năm 2019. Lần khảo sát mới nhất thu thập ý kiến của 5.000 người, bao gồm các cặp vợ chồng đang nuôi con nhỏ và người dân thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau.

Kết quả sẽ được sử dụng làm cơ sở tham khảo cho việc xây dựng các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Gia Vũ (theo Mainichi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI